Covid-19: Lý giải việc dương tính lại sau khi được điều trị thành âm tính

Bác sĩ Phạm Ngọc Minh thuộc Bệnh viện Phương Đông đưa ra một số lý giải cho hiện tượng bệnh nhân dương tính lại với Covid-19. Xin giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn cuộc trao đổi giữa TG&VN với Bác sĩ Ngọc Minh.

Bác sĩ Phạm Ngọc Minh tư khám cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Với quy mô hơn 1.000 giường bệnh và được thành lập bởi Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông – Đơn vị thành viên của Intracom, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông là bệnh viện ngoài công lập chất lượng cao, toàn diện theo tiêu chuẩn Quốc tế với đội ngũ y bác sĩ đầu ngành “có chuyên môn giỏi, y đức tốt”.

Mô hình bệnh viện khách sạn cung cấp những dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cao cấp và toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế với sứ mệnh mang đến cho khách hàng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh hoàn hảo nhất, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của nền y học nước nhà.

Hệ thống phòng khám tại Bệnh viện Phương Đông được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống phòng cấp cứu, 9 chuyên khoa cùng các khu dịch vụ hỗ trợ. Phòng khám, điều trị cao cấp và tiện nghi, trang thiết bị hiện đại, phục vụ toàn diện mọi nhu cầu của người đến khám – điều trị bệnh.

Với mong muốn đem đến những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất để bạn và những người thân yêu an tâm bảo vệ sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ra đời là bước đi mới trên hành trình “tỏa sáng cùng đất nước”. Kết tinh những giá trị riêng có, Phương Đông, xứng đáng là nơi gửi trọn niềm tin của quý khách hàng.

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 19001806 hoặc 0833015115

Thùy Dương - Quang Tùng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-ly-giai-viec-duong-tinh-lai-sau-khi-duoc-dieu-tri-thanh-am-tinh-113890.html