COVID-19: Mỹ tự tin 'mở cửa', Nga vẫn lao đao vì ít người tiêm chủng

Báo cáo hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy đã có hơn 2,6 triệu ca mắc COVID-19 mới và hơn 72.000 ca tử vong đã được ghi nhận trên toàn thế giới trong tuần qua.

Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga). Ảnh: Moscow Times

Ấn Độ chiếm phần lớn số ca bệnh mới (hơn 613.000 ca), tiếp theo là Brazil (hơn 454.000 ca), Argentina (hơn 177.000 ca), Colombia (hơn 176.000 ca), Mỹ (hơn 105.000 ca), Nga (hơn 82.000 ca), Iran (hơn 59.000 ca), Indonesia (hơn 55.000 ca), Chile (hơn 48.000 ca), Nam Phi (hơn 47.000 ca), Anh (hơn 46.000 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 42.000 ca).

Theo WHO, đây là mức tăng số ca bệnh mới thấp nhất tính từ tháng Hai đến nay.

Mỹ - quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng số ca mắc COVID-19 bắt đầu có động thái mở cửa trở lại sau nhiều tháng áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Vermont được ghi nhận là bang đầu tiên của Mỹ đạt mục tiêu tiêm ít nhất một liều vắc xin cho 80% dân số đủ điều kiện. Chính quyền bang Vermont tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp, và đang dần dỡ bỏ các lệnh hạn chế trên toàn tiểu bang.

Thống đốc New York - Andrew Cuomo cũng tuyên bố bang này sẽ bắt đầu nới lỏng nhiều quy định sau khi 70% dân số trưởng thành đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Tại Ấn Độ, Bộ Y tế hôm thứ Tư báo cáo 62.224 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ so với một ngày trước đó, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của tháng Năm là hơn 400.000 ca nhiễm/ngày.

Nhiều bang của Ấn Độ bắt đầu gấp rút dỡ bỏ các lệnh hạn chế trong một nỗ lực nhằm phục hồi nền kinh tế sau nhiều tháng lao đao vì đại dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia dịch tễ cảnh báo việc này có thể khiến Ấn Độ tiếp tục phải hứng chịu làn sóng dịch thứ ba, vì chỉ khoảng 15% dân số trưởng thành của nước này được tiêm ít nhất một mũi vắc xin.

Tại Nga, số ca mắc mới COVID-19 bắt đầu tăng trở lại (khoảng 13.000 ca mới/ngày), đặc biệt ở thủ đô Moscow. Công nhân viên chức của những ngành nghề không thiết yếu ở Moscow đã được yêu cầu ở nhà đến hết tuần này để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cùng lúc đó, các địa điểm ăn uống, vui chơi sẽ không được phép phục vụ du khách từ sau 23 giờ đến 6 giờ sáng.

Mặc dù Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng kí vắc xin ngừa COVID-19, nhưng nước này lại tụt hậu về tỷ lệ người tiêm chủng. Chỉ khoảng hơn 12% dân số Nga được tiêm ít nhất một mũi vắc xin, theo Our World in Data.

Tại Anh, ngày dỡ bỏ phong tỏa phòng dịch COVID-19 đã bị lùi tới 19/7 thay vì 21/6 theo kế hoạch ban đầu, sau khi nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng trở lại do sự xuất hiện của biến thể Delta (Ấn Độ). Trong thời gian bốn tuần tới, Anh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, với mục tiêu hai phần ba dân số trưởng thành được tiêm đủ hai mũi vắc xin trước ngày 19/7. Trong số này bao gồm tất cả các công dân trên 50 tuổi.

Tại Đông Nam Á, Indonesia và Philippines - hai vùng dịch lớn nhất tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh.

Indonesia ngày 16/6 báo cáo thêm 9.944 ca bệnh mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên hơn 1.937.000 ca. Tại Philippines, thêm 5.414 ca mắc mới được ghi nhận ngày thứ Tư, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 1.332.000 ca.

Cùng ngày, Campuchia ghi nhận thêm 693 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca bệnh vượt mốc 40.000 ca lên 40.157 ca.

Minh Hạnh

Theo Reuters, The Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/covid-19-my-tu-tin-mo-cua-nga-van-lao-dao-vi-it-nguoi-tiem-chung-post1346624.tpo