COVID-19: Nga đề xuất phạt nặng những người vi phạm quy định cách ly

Dự luật được các nghị sỹ Nga đề xuất áp đặt các hình phạt nghiêm khắc, có thể lên tới 7 năm tù giam, đối với người vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 24/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 24/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/3, các nghị sỹ Nga đã đề xuất phạt nặng đối với những người vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Dự luật này, dự kiến được đưa ra thảo luận cùng ngày, áp đặt các hình phạt nghiêm khắc, có thể lên tới 7 năm tù giam, đối với người vi phạm.

Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt từ 500.000 rubble (6.400 USD) tới 2 triệu rubble (25.700 USD).

Nếu người vi phạm khiến 1 người tử vong hay cố ý lây nhiễm sang nhiều người, họ có thể phải đối mặt với 5 năm tù giam, thậm chí lên 7 năm tù giam nếu khiến hơn 2 người tử vong.

Dự kiến, Duma Quốc gia (Hạ viện) sẽ xem xét dự luật này trong ngày 31/3 tới.

Ngày 25/3, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết đến nay, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 410 đối tượng đăng tải trên mạng xã hội những thông tin "sai lệch và gây kích động" liên quan tới dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trả lời phỏng vấn kênh tin tức 24 TV, ông Soylu nêu rõ trong tuần qua, bộ trên đã xác định 1.748 tài khoản khả nghi trên mạng xã hội, trong đó 65% thuộc về các nhóm khủng bố, bao gồm cả những người ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo lưu vong Fethullah Gulen được cho là đứng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan.

Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 410 đối tượng có phát ngôn kích động và sai trái liên quan đến đại dịch COVID-19, tuy nhiên ông Soylu không nêu chi tiết.

Tính đến chiều 25/3, Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận 1.872 ca mắc với 44 ca tử vong do COVID-19. Nhà chức trách đã áp dụng hàng loạt biện pháp phòng chống dịch bệnh từ đóng cửa các trường học cho đến cấm các buổi cầu nguyện tập trung đông người./.

Phương Oanh-Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/covid19-nga-de-xuat-phat-nang-nhung-nguoi-vi-pham-quy-dinh-cach-ly/630555.vnp