Covid-19: Nga đóng cửa biên giới, công dân được xét nghiệm cả khi không có triệu chứng

Ngày 16/3, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố, Chính phủ sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới đối với người nước ngoài trong tuần này, ngoại trừ những người thường trú, do sự lây lan của dịch Covid-19.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chủ trì cuộc họp của Hội đồng Điều phối phòng chống dịch bệnh tại Moscow vào ngày 16/3. (Nguồn: AFP)

Theo Thủ tướng Mishustin, biện pháp mới sẽ có hiệu lực từ 21h GMT ngày 17/3 (tức 4h sáng ngày 18/3 giờ Việt Nam), nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở Nga - nước hiện ghi nhận 93 trường hợp mắc Covid-19.

Lệnh cấm nhập cảnh tạm thời vào Nga sẽ ảnh hưởng đến các công dân Belarus. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Mishustin đã ra lệnh đóng cửa một phần biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Ngoài ra, Thủ tướng Mishustin cho biết, nước này sẽ tăng cường cho công dân xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay cả khi không có triệu chứng, đồng thời chỉ thị các cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho hoạt động xét nghiệm tại các sân bay, nhà ga đường sắt và bến xe bus.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nga cũng chỉ đạo Phó Thủ tướng Tatyana Golikova cùng Duma Quốc gia (Hạ viện) thông qua dự luật cho phép mua thuốc không cần kê đơn trên Internet.

Cùng ngày, Bộ Thể thao Nga thông báo, kể từ ngày 16/3, cơ quan này sẽ hủy bỏ tất cả các sự kiện thể thao quốc tế trên lãnh thổ nước này, đồng thời khuyến cáo hạn chế các sự kiện thể thao liên vùng và toàn Nga, không phải là các sự kiện kiểm soát hoặc vòng loại Thế vận hội.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Moscow cho biết, thành phố này đã ghi nhận 1 trẻ em nhiễm SARS-CoV-2 trong số 20 trường hợp nhiễm mới được phát hiện trong ngày 16/3. Tính đến hết ngày 16/3, thủ đô Moscow ghi nhận 53 trường hợp nhiễm Covid-19.

Thế Việt

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-nga-dong-cua-toan-bo-bien-gioi-tao-dieu-kien-de-cong-dan-duoc-xet-nghiem-covid-19-ca-khi-khong-co-trieu-chung-111646.html