Covid-19 ở Ấn Độ: Ca nhiễm không ngừng tăng, Bộ trưởng Nội vụ đã 'dính' SARS-CoV-2

Ấn Độ tiếp tục là điểm nóng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 với số ca nhiễm lên tới 1,78 triệu ca, trong đó gần 37.700 ca tử vong.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah ngày 2/8 thông báo có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo số liệu thống kê trên trang worldometers lúc 21h30 ngày 2/8 (giờ Việt Nam), Ấn Độ hiện ghi nhận 1.780.268 ca mắc Covid-19, trong đó 37.690 ca tử vong và 1.165.442 ca hồi phục.

Đáng chú ý, theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, ngày 2/8 là ngày thứ 4 liên tiếp Ấn Độ phát hiện hơn 50.000 ca mắc Covid-19 mới trong một ngày. Kể từ khi phát hiện trường hợp Covid-19 đầu tiên ở bang Kerala hồi cuối tháng 1, số ca mắc mới trong thời gian gần đây đã tăng với tốc độ chóng mặt. Chỉ riêng tháng 7, số ca mắc Covid-19 đã chiếm tới 65,48% tổng số ca Covid-19 tại Ấn Độ.

Hiện tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở quốc gia Nam Á này đang tiếp tục cải thiện từ khoảng 3,33% hồi giữa tháng 6 lên 2,15%, mức thấp nhất kể từ khi lệnh phong tỏa toàn quốc đầu tiên được áp đặt từ ngày 25/3, và cũng thuộc hàng thấp nhất trên thế giới.

Các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch ở Ấn Độ gồm Maharashtra 422.118 ca, Tamil Nadu 245.859 ca, Delhi 135.598 ca. Trong khi đó, Andhra Pradesh, Karnataka, Tây Bengal và Uttar Pradesh đang nổi lên là những điểm nóng Covid-19 tại Ấn Độ với số ca nhiễm tăng mạnh.

Theo báo Times of India chiều 2/8, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah thông báo ông đã nhập viện sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Shah kêu gọi: "Tôi đề nghị tất cả các bạn, những người đã tiếp xúc với tôi trong những ngày qua, tự cách ly và làm xét nghiệm".

Ông Shah, trợ lý thân cận của Thủ tướng Narendra Modi và là một trong những chính trị gia quyền lực nhất Ấn Độ, đứng đầu một bộ chủ chốt luôn đi đầu trong nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.

(theo PTI)

Mai Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-o-an-do-ca-nhiem-khong-ngung-tang-bo-truong-noi-vu-da-dinh-sars-cov-2-120764.html