Covid-19 ở Ấn Độ: EU sẵn sàng hỗ trợ, Anh 'làm mọi việc có thể', Pakistan đề nghị cấp máy thở

EU kích hoạt Cơ chế bảo vệ dân sự trong khi nhiều nước tìm cách gửi thiết bị y tế nhằm hỗ trợ Ấn Độ chống dịch Covid-19.

Ngày 25/4, số ca mắc Covid-19 trong một ngày tại Ấn Độ lên mức cao nhất thế giới, với 349.691 ca - con số kỷ lục ở nước này từ khi dịch bùng phát. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/4, số ca mắc Covid-19 trong một ngày tại Ấn Độ lên mức cao nhất thế giới, với 349.691 ca - con số kỷ lục ở nước này từ khi dịch bùng phát. (Nguồn: Reuters)

Trước tình hình nguy cấp của Ấn Độ do dịch Covid-19, ngày 25/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã kích hoạt Cơ chế bảo vệ dân sự Liên minh châu Âu (EU) - vốn cho phép các nước trong liên minh hợp tác viện trợ trong trường hợp khẩn cấp.

Trong tuyên bố trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nêu rõ tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ rất đáng báo động và EU sẵn sàng hỗ trợ nước này. Ngay sau khi nhận được lời đề nghị từ Ấn Độ, EU tìm cách đưa oxy và thuốc men sang hỗ trợ quốc gia Nam Á này.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ. Tuy nhiên, chưa rõ chi tiết việc hỗ trợ của nền kinh tế lớn nhất EU. Theo tuần báo Der Spiegel, lực lượng vũ trang nước này đã nhận được đề nghị hỗ trợ tổ chức cung ứng oxy.

Chính phủ Anh ngày 25/4 thông báo sẽ gửi hơn 600 thiết bị y tế, trong đó có máy tạo oxy và máy thở, tới quốc gia hiện đang ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 ở mức cao nhất thế giới.

Theo Bộ Ngoại giao Anh, số thiết bị trên được lấy từ kho dự trữ còn dư của nước này và chuyến hàng đầu tiên dự kiến sẽ đến thủ đô New Delhi vào sáng 27/4.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nêu rõ: “Chúng tôi sát cánh với Ấn Độ với tư cách là bạn bè và đối tác suốt khoảng thời gian hết sức đáng lo ngại trong cuộc chiến chống Covid-19.

Chúng sẽ tiếp tục phối hợp với chính phủ Ấn Độ trong khoảng thời gian khó khăn này và tôi kiên quyết đảm bảo rằng nước Anh làm mọi việc có thể để hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch”.

Trong khi đó, trên tài khoản Twitter ngày 24/4, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi viết: "Thay mặt cho người dân Pakistan, tôi gửi lời cảm thông chân thành tới các gia đình bị ảnh hưởng" ở Ấn Độ.

Pakistan đã đề nghị cung cấp máy thở, máy X-quang kỹ thuật số và phương tiện bảo vệ cá nhân cho cho nước láng giềng Ấn Độ trong công cuộc đối phó với tình trạng gia tăng đột biến số ca Covid-19.

Cùng ngày, Mỹ đã bày tỏ đặc biệt quan ngại về làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 tại Ấn Độ và thông báo có kế hoạch đẩy nhanh công tác hỗ trợ chính phủ Ấn Độ và các nhân viên y tế nước này trong nỗ lực chống dịch.

Số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ trong những ngày gần đây liên tục ở mức cao đáng báo động, hệ thống y tế nước này luôn ở trong tình trạng thiếu oxy, thuốc men và giường bệnh. Hiện tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ đã vượt 16,96 triệu người, trong đó 192.311 ca tử vong.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-o-an-do-eu-san-sang-ho-tro-anh-lam-moi-viec-co-the-pakistan-de-nghi-cap-may-tho-143334.html