Covid-19: Số ca mắc mới ở Singapore tăng dựng đứng

Singapore công bố 910 ca nhiễm mới vào ngày 16-9, mức tăng hằng ngày cao chưa từng thấy kể từ ngày 1-5-2020, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 74.848 ca kể từ khi đại dịch Covid-19 khởi phát.

Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết trong số này có 4 ca nhiễm nhập cảnh, 103 ca nhiễm trong ký túc xá và 803 ca nhiễm trong cộng đồng, bao gồm 244 ca trên độ tuổi 60.

Một cụ bà 72 tuổi, chưa tiêm phòng đã thiệt mạng vì Covid-19 vào ngày 16-9, nâng tổng số ca tử vong ở Singapore lên 59 ca. Nạn nhân biểu hiện triệu chứng vào ngày 4-9 và có kết quả xét nghiệm dương tính 2 ngày sau đó.

Bà có tiền sử đau ngực không điển hình, cao huyết áp, rối loạn lipid máu và bệnh Graves – một triệu chứng rối loạn miễn dịch dẫn đến việc sản xuất hormone tuyến giáp quá mức, theo báo The Straits Times.

Singapore Singapore công bố 910 ca nhiễm mới vào ngày 16-9, mức tăng hằng ngày cao chưa từng thấy kể từ hồi 1-5-2020. Ảnh: Straits Times

Singapore Singapore công bố 910 ca nhiễm mới vào ngày 16-9, mức tăng hằng ngày cao chưa từng thấy kể từ hồi 1-5-2020. Ảnh: Straits Times

Singapore ngày 16-9 cũng ghi nhận thêm 15 ca nhập viện vì Covid-19 sau 24 giờ, lên tổng cộng 837 ca. Trong số này, 77 trường hợp cần bổ sung oxy và 12 trường hợp nguy kịch đang được điều trị trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU).

Covid-19: Số ca mắc mới ở Singapore tăng dựng đứng

Về nỗ lực tiêm chủng, MOH cho biết 82% dân số nước này đã được tiêm đầy đủ và 84% đã được tiêm ít nhất 1 liều, tính đến ngày 15-9.

Hơn 8,88 triệu liều vắc-xin đã được triển khai trong khuôn khổ của chương trình tiêm phòng quốc gia, tạo miễn dịch cho khoảng 4,56 triệu người, trong đó có 4,43 triệu người đã được tiêm đầy đủ.

Đồng chủ tịch lực lượng liên bộ ứng phó Covid-19 Lawrence Wong tuần rồi dự đoán quốc gia của ông có thể ghi nhận 1.000 ca nhiễm cộng đồng/ngày "rất sớm".

"Tất cả những nước tái mở cửa đều đã trải qua những làn sóng lây nhiễm như vậy. Với Singapore, điều đó xảy ra nhanh hơn dự đoán" – ông Wong khẳng định trong một buổi họp báo.

Biểu đồ số ca nhiễm trong cộng đồng hằng ngày ở Singapore từ giai đoạn 20-7 đến 15-9. Ảnh: Channel News Asia

Covid-19 lây lan "như cháy rừng" trong Điện Kremlin

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16-9 cho biết đợt bùng phát dịch khiến ông phải tự cách ly "tồi tệ hơn rất nhiều" so với báo cáo ban đầu, khi virus dường như đang lây lan "như cháy rừng" trong Điện Kremlin và đã có hàng chục ca dương tính.

Tổng thống Putin hồi tháng 6 cho biết ông đã được tiêm 2 liều vắc-xin Covid-19 do Nga sản xuất: Sputnik V.

Hôm 14-9, ông chủ Điện Kremlin nói rằng vắc-xin giúp cơ thể ông tạo ra lượng kháng thể "khá cao" và "hãy chờ xem hiệu quả thực tiễn sẽ như thế nào".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tự cách ly vì Covid-19. Ảnh: RT

Theo đài RT, ca nhiễm "đột phá" ở những người đã được tiêm phòng đầy đủ hiện chiếm tỉ lệ tương đối cao ở những trường hợp mắc Covid-19 mới tại các nước có tỉ lệ tiêm phòng cao.

Các nhà phát triển vắc-xin Sputnik V khẳng định những người đã được tiêm 1 liều vắc-xin ít có nguy cơ nhiễm Covid-19 nặng, phải nhập viện hoặc tử vong hơn rất nhiều so với nhóm chưa tiêm.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-so-ca-mac-moi-o-singapore-tang-dung-dung-20210917081606704.htm