Covid-19: Số ca mắc ở Nga vượt quá 280.000, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày

Nga đã ghi nhận thêm 9.709 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 281.752 người.

42,4% trong tổng số bệnh nhân Covid-19 mới ở Nga không có các biểu hiện lâm sàng. (Nguồn: Getty)

Cũng theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của LB Nga, có tới 42,4% trong tổng số bệnh nhân Covid-19 mới ở Nga không có các biểu hiện lâm sàng.

Trong 1 ngày qua, Nga ghi nhận thêm 4.207 trường hợp khỏi bệnh, đưa tổng số bệnh nhân hồi phục lên 67.373 người, và 94 ca tử vong, đưa tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong lên 2.631 người.

Thủ đô Moscow vẫn là địa phương có nhiều trường hợp mắc Covid-19 nhất với 3.855 ca bệnh mới được phát hiện trong ngày qua, đưa tổng số bệnh nhân tại đây lên 142.824 người. Các địa phương khác có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được phát hiện trong vòng 24 giờ gồm tỉnh Moskva, thành phố St. Petersburg, tỉnh Nizhny Novgorod, tỉnh Sverdlovsk, và tỉnh Saratov.

Trong khi đó, Ấn Độ đã ghi nhận mức tăng trong ngày cao nhất các trường hợp mắc Covid-19, với 4.987 ca mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số bệnh nhân ở nước này lên tới 90.927 trường hợp, trong đó có 2.872 người chết.

Số ca Covid-19 tăng đột biến vào ngày cuối cùng của lệnh phong tỏa giai đoạn 3. Dự kiến nhà chức trách Ấn Độ sẽ công bố các quy định mới cho giai đoạn phong tỏa thứ 4 trong cùng ngày.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu và Delhi là những vùng dịch lớn nhất cả nước với số ca nhiễm lần lượt là 30.706, 10.988, 10.585 và 9.333 ca.

30 khu vực đô thị, như Mumbai, Delhi và Kolkata, chiếm gần 80% các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 của Ấn Độ.

Bộ trên yêu cầu các địa phương như vậy cần duy trì tối đa các hạn chế theo quy định mới trong giai đoạn phong tỏa tiếp theo.

(theo Reuters)

Mai Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-so-ca-mac-o-nga-vuot-qua-280000-an-do-ghi-nhan-so-ca-nhiem-moi-ky-luc-trong-ngay-115751.html