Covid-19: Số người thiệt mạng trong 1 ngày tại Ý cao kỷ lục

Số người nhiễm và tử vong vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19 tại Ý đã tăng lên lần lượt 2.036 và 52 người vào ngày 2-3.

Với 18 người, hôm 2-3 là ngày ghi nhận nhiều người thiệt mạng nhất trong một ngày kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại các khu vực Lombardy và Veneto vào 10 ngày trước đó. Lombardy đến thời điểm hiện tại là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Ý, với 38 người thiệt mạng.

Tổng cộng, 2.036 người đã bị chẩn đoán nhiễm Covid-19 tại Ý, tăng lên từ 1.694 người của 24 giờ trước đó. Trong số này, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự (CPA), 149 ca đã phục hồi.

"Một tín hiệu tích cực là 50% trong tổng số 258 ca nhiễm Covid-19 mới (trong 24 giờ qua) không biểu hiện triệu chứng và đang được chăm sóc tại nhà" – Giám đốc CPA Angelo Borrelli cho biết.

Đường phố Turin - Ý vắng vẻ vì nỗi lo Covid-19. Ảnh chụp vào ngày 2-3. Ảnh: Reuters

Đường phố Turin - Ý vắng vẻ vì nỗi lo Covid-19. Ảnh chụp vào ngày 2-3. Ảnh: Reuters

Chính quyền khu vực Lombardy đã kêu gọi những người trên 65 tuổi ở trong nhà, bởi các dữ liệu cho thấy họ là những người có nguy cơ bị lây nhiễm cao nhất.

"Những trường hợp thiệt mạng tại Lombardy đều trên 65 tuổi và có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, đặc biệt là các vấn đề về tim mạch" – ông Giulio Gallera, một quan chức tại Lombardy, chia sẻ.

Trong một diễn biến đáng lo ngại, một cảnh sát và một lính cứu hỏa ở Rome đã cho kết quả dương tính với virus, làm gia tăng rủi ro virus lây lan ở thủ đô nước Ý, theo giới chức.

Kể từ khi bùng phát tại TP Vũ Hán – Trung Quốc hồi tháng 12-2019, Covid-19 đã lây nhiễm hơn 90.400 người, cướp đi sinh mạng của hơn 3.100 người trển toàn thế giới, tính đến ngày 3-3, theo trang thống kê Worldometers.

Trung Quốc ghi nhận thêm 125 ca nhiễm và 31 ca tử vong vào ngày 2-3, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt 80.151 và 2.943 ca.

Covid-19 đang lan nhanh bên ngoài Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Cao Lực (Theo Reuters, Worldometers)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-so-nguoi-thiet-mang-trong-1-ngay-tai-y-cao-ky-luc-20200303073922881.htm