COVID-19 tại ASEAN hết 8/5: Cả khối có 20.745 ca mắc mới; Lào bước đầu kiểm soát được dịch

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 8/5, 10 quốc gia ASEAN ghi nhận 20.745 ca mắc COVID-19 và 393 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 3.553.469 ca, trong đó 70.553 người tử vong.

Trong ngày 8/5, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất là Philippines với 6.979 ca. Tiếp đó là Indonesia với 6.130 ca, Malaysia với 4.519 ca, Thái Lan với 2.419 ca, Campuchia với 538 ca. Các quốc gia còn lại có số ca mắc mới dưới 100 ca.

Về số ca tử vong, có 4 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Indonesia (179 ca), Philippines (170 ca), Malaysia (25 ca) và Thái Lan (19 ca).

Lào tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức thấp

Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho một người dân Viêng Chăn tại một điểm xét nghiệm dã chiến. Ảnh: Phạm Kiên - P/v TTXVN tại Lào

Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho một người dân Viêng Chăn tại một điểm xét nghiệm dã chiến. Ảnh: Phạm Kiên - P/v TTXVN tại Lào

Bộ Y tế Lào chiều 8/5 cho biết nước này đã ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 mới tại 6/18 tỉnh thành của cả nước. Đây là kết quả của 1.588 mẫu xét nghiệm mà ngành y tế Lào thu được trong 24 giờ qua.

Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bokeo tiếp tục là hai địa bàn có số người mắc cao nhất, lần lượt là 8 và 12 ca, nhưng con số này đã thấp hơn nhiều so với những ngày trước đó. Điều này cho thấy tình hình dịch tại Lào đang bước đầu được kiểm soát nhờ các biện pháp quyết liệt của chính phủ và sự chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch của người dân.

Sau khi Chính phủ Lào quyết định kéo dài thời hạn phong tỏa đến hết ngày 20/5, một số tỉnh thành có tình hình dịch vẫn phức tạp đã tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, áp đặt giờ giới nghiêm, cấm người dân ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng ra thông báo cho toàn bộ học sinh các cấp học trên cả nước tiếp tục nghỉ học ít nhất đến ngày 20/5.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.233 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 1.200 ca được phát hiện từ giữa tháng 4 đến nay và phần lớn đều là các ca lây nhiễm cộng đồng. Tính đến chiều 8/5, Lào đã chữa khỏi cho 150 bệnh nhân và hiện Lào vẫn là 1 trong số ít các quốc gia trên thế giới chưa có bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Campuchia có thêm 538 ca mắc mới

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 1/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 8/5, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận 538 ca lây nhiễm COVID-19 mới trên cả nước, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Campuchia lên 18.717 ca, trong đó 7.340 người đã được điều trị bình phục.

Trong thông điệp gửi đến cả nước sáng 8/5, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã kêu gọi tất cả những người chủ cho thuê nhà trọ tại Phnom Penh và nhiều khu vực khác thông cảm và giảm giá thuê cho những công nhân, người lao động bị tác động bởi dịch COVID-19, đặc biệt là ở những vùng đang bị phong tỏa chống dịch.

Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi Cơ quan Điện lực Campuchia và Công ty cung cấp nước sạch Phnom Penh cần có giá bán dịch vụ hợp lý để hỗ trợ những người chủ cho thuê nhà trọ giải quyết khó khăn liên quan tới những trường hợp có công nhân thuê phòng.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ Campuchia cũng kêu gọi sự chia sẻ và đồng cảm giữa những người dân còn đang trong khu vực bị phong tỏa thuộc 6 quận nội đô Phnom Penh, những người còn khả năng sinh kế thì không nên nhận đồ cứu trợ mà để nhường cho người nghèo có nhu cầu thực sự.

Ông khẳng định nhiệm vụ cứu trợ lương thực cho 20.000 hộ gia đình mỗi ngày không phải là dễ dàng. Theo chính quyền đô thành Phnom Penh, chính phủ đã hỗ trợ hơn 300.000 gói đồ lương thực cho người dân kể từ khi Phnom Penh bị phong tỏa hôm 16/4 để chống dịch COVID-19 lây lan.

Thái Lan tăng cường tìm kiếm vaccine

Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 7/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên chương trình PM Podcast, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố nước này sẽ mua 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp không lường trước được khi đại dịch tiếp tục hoành hành ở một số quốc gia. Theo ông Prayut, hiện dân số trưởng thành ở Thái Lan là khoảng 60 triệu người, do đó cần ít nhất 120 triệu liều vaccine để tiêm mỗi người hai mũi.

Ông Prayut cũng cho biết trước mắt, chính phủ đặt mục tiêu mua 100 triệu liều vaccine để tiêm cho 50 triệu người trong tổng dân số khoảng 70 triệu người nhằm tạo ra khả năng miễn dịch cộng đồng.

Do dịch bệnh tiếp tục lây lan, chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) đã tiếp tục gia hạn thêm 1 tuần các biện pháp phòng chống COVID-19 tới ngày 17/5. Những nơi bị ảnh hưởng bởi lệnh kéo dài này gồm trường học, các địa điểm giải trí và công viên, trong khi các trung tâm mua sắm có thể mở cửa đến 9 giờ tối và các cửa hàng tiện lợi được phép mở tới 10 giờ tối.

Song song với các biện pháp gia hạn, BMA tiếp tục thực hiện xét nghiệm trên diện rộng toàn thủ đô với kế hoạch xét nghiệm cho 3.000 người trong nhóm nguy cơ mỗi ngày. BMA cũng đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cho người dân ở những cộng đồng đông đúc nhằm giảm số người nhiễm và tử vong.

Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 2.419 ca nhiễm mới, mức cao thứ ba trong vòng 1 ngày từ trước tới nay, nâng tổng số các ca nhiễm ở nước này kể từ dịch xuất hiện đầu năm ngoái lên 81.274 ca. Quốc gia Đông Nam Á này trong ngày 8/5 cũng xác nhận thêm 19 trường hợp tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 382 người.

Singapore ngừng cấp thẻ làm việc cho người từ vùng nguy cơ cao

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho du khách tại Vịnh Marina, Singapore ngày 6/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Nhân lực (MOM) Singapore thông báo ngừng cấp mới thẻ làm việc cho những người đến từ các quốc gia và khu vực có nguy cơ dịch bệnh COVID-19 cao hơn.

MOM cho biết trong giai đoạn cảnh báo cao này, chỉ những lao động cần thiết cho các dự án chiến lược then chốt và cơ sở hạ tầng mới được cấp thẻ làm việc; chỉ những người có thẻ làm việc trong lĩnh vực xây dựng, đóng tàu biển và chế biến, cũng như lao động giúp việc gia đình đã được chấp thuận trước đó mới được phép nhập cảnh. Ngoài ra, MOM cũng đang thực hiện các thay đổi trong việc sắp xếp cho những người có thẻ làm việc từ các nơi có nguy cơ cao hơn dự kiến đến Singapore từ ngày 11/5 tới, những người có kế hoạch đến nước này trong tháng 6 sẽ được lùi lại. Những trường hợp đã được cấp thẻ đến Singapore trước ngày 5/7 sẽ bị rút lại, MOM sẽ thông báo thời điểm nộp hồ sơ xin cấp lại khi tình hình ổn định và sẽ được ưu tiên.

Những người từ những nơi có nguy cơ thấp, hoặc theo Thỏa thuận đi lại định kỳ, Làn xanh đối ứng hoặc các làn đường đi lại đã được phê duyệt khác, đã được cấp thẻ làm việc hoặc đang nộp hồ sơ xin cấp thẻ, sẽ không bị ảnh hưởng.

Theo đánh giá của Lực lượng liên bộ đặc trách COVID-19 của Singapore, tất cả các nước và khu vực đều được coi là có nguy cơ cao hơn, trừ Australia, Brunei, New Zealand, Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan, Hong Kong và Macau).

Trước đó, Chính phủ Singapore đã đưa ra các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn nhằm đối phó với số ca nhiễm trong cộng đồng đang tăng lên tại quốc gia này. Những biện pháp này bao gồm tăng thời hạn cách ly từ 14 ngày lên 21 ngày đối với du khách đến từ các nước hay khu vực có nguy cơ cao hơn; không cho du khách đến từ Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan và Sri Lanka nhập cảnh hay quá cảnh qua Singapore.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/covid19-tai-asean-het-85-ca-khoi-co-20745-ca-mac-moi-lao-buoc-dau-kiem-soat-duoc-dich-20210508211527132.htm