Covid-19 xuất hiện khắp EU, Trung Đông quyết liệt dập dịch

Covid-19 chính thức xuất hiện tại tất cả 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) sau khi Cộng hòa Cyprus hôm qua ghi nhận ca mắc đầu tiên. Trong khi đó, tại Trung Đông, Iran và các quốc gia khác đang triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để kiểm soát dịch bệnh.

Nhiều người đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường phố Tehran, Iran. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Covid-19 chính thức xuất hiện tại tất cả 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) sau khi Cộng hòa Cyprus hôm qua ghi nhận ca mắc đầu tiên. Trong khi đó, tại Trung Đông, Iran và các quốc gia khác đang triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để kiểm soát dịch bệnh.

Theo thông tin cập nhật lúc 15 giờ ngày 10-3, thế giới đã ghi nhận 114.187 người bệnh và 4.019 người tử vong do Covid-19. Trung Quốc vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 80.754 ca bệnh và 3.136 ca tử vong.

Covid-19 xuất hiện khắp EU

Cộng hòa Cyprus, ngày 9-3, đã công bố hai ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này, gồm: một người đàn ông (25 tuổi) mới trở về từ miền bắc Italy và một chuyên gia y tế (nam giới, 64 tuổi) trở về từ Anh tuần trước. Như vậy, các ca mắc Covid-19 đã xuất hiện ở toàn bộ 27 nước thành viên EU.

Với gần 9.200 ca bệnh và 463 ca tử vong, Italy đang là điểm nóng nhất về dịch bệnh tại châu Âu. Diễn biến dịch bệnh tại nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đáng chú ý, Đến nay, Pháp đã ghi nhận 1.412 ca bệnh và 30 ca tử vong. Tây Ban Nha có số ca tử vong tương tự Pháp nhưng số ca bệnh ít hơn (1.231 ca). Dù có số ca mắc Covid-19 gần bằng Tây Ban Nha (1.224 ca), nhưng Đức chỉ ghi nhận hai ca tử vong.

Theo tin mới nhận, Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli vừa thông báo, sau khi trở về từ Italy, ông đã tự cách ly tại nhà ở Brussels để đề phòng lây lan Covid-19. Ông cũng cho biết, Nghị viện châu Âu vẫn sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Trước đó, Nghị viện châu Âu ngày 9-3 quyết định rút ngắn hội nghị hằng tháng của cơ quan này do lo ngại hàng trăm nghị sĩ ngồi gần nhau có thể phát tán virus SARS-CoV-2. Theo kế hoạch ban đầu, phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu sẽ diễn ra tại Strasbourg, Pháp; tuy nhiên, hội nghị này đã bị hoãn do các nhà chức trách quan ngại việc di chuyển trong thời gian này sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm.

Nỗ lực kiểm soát Covid-19 tại ổ dịch lớn nhất Trung Đông

Tại Trung Đông, Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19. Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour hôm qua đã công bố các số liệu mới nhất về diễn biến dịch bệnh tại nước này. Cụ thể, Iran đến nay đã ghi nhận 273 ca tử vong và 7.161 ca mắc Covid-19 sau khi phát hiện 595 ca nhiễm mới từ ngày 8-3. Giới chức y tế Iran bày tỏ lạc quan về năng lực chống dịch của nước này khi đã có ít nhất 2.394 người bệnh được xuất viện. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đánh giá năng lực và thành quả của Iran trong công tác kiểm soát dịch Covid-19 là một tấm gương của thế giới.

Trong diễn biến liên quan, giới chức Iran ngày 9-3 thông báo, trong vòng một tháng, nước này sẽ “thương mại hóa” các bộ dụng cụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 được sản xuất trong nước. Sản phẩm này do Iran tự nghiên cứu, chế tạo và có năm công ty, nhà sản xuất của Iran cùng tham gia.

Ông Mostafa Qanei, Thư ký Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học của Ban Khoa học và Công nghệ thuộc Văn phòng Tổng thống Iran cho rằng, chẩn đoán là khâu quan trọng đầu tiên trong quá trình điều trị bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra. Iran đang sử dụng các bộ dụng cụ chẩn đoán do Trung Quốc, WHO và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cung cấp. Theo ông Qanei, số bộ dụng cụ còn lại chỉ đủ dùng cho hai tháng tới, và sau thời gian này Iran sẽ cho lưu hành bộ dụng cụ được sản xuất trong nước.

Cũng trong ngày 9-3, Iran đã tạm thời trả tự do cho khoảng 70 nghìn tù nhân. Theo người đứng đầu ngành tư pháp Iran Ebrahim Raisi, việc tạm thời phóng thích tù nhân sẽ tiếp tục được tiến hành chừng nào biện pháp này "không gây ảnh hưởng đến an ninh xã hội".

Cách ly tất cả người nhập cảnh vào Israel

Trong một động thái nhằm siết chặt các quy định vốn đã nghiêm ngặt về hạn chế đi lại, Israel thông báo sẽ thực hiện cách ly hai tuần đối với tất cả những người nhập cảnh vào nước này. “Sau một ngày tiến hành nhiều cuộc thảo luận căng thẳng, chúng tôi đã đưa ra quyết định: tất cả những người từ nước ngoài đến Israel sẽ được cách ly trong 14 ngày”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một video được đăng trên tài khoản Twitter cá nhân.

Ông Netanyahu cho rằng, đây là một quyết định khó khăn nhưng rất quan trọng nhằm duy trì y tế công cộng, vấn đề cần được ưu tiên hơn hết”. Thủ tướng Israel nhấn mạnh biện pháp này sẽ được triển khai trong hai tuần, đồng thời cam kết sẽ có biện pháp hỗ trợ nền kinh tế đất nước. Đến nay, Israel đã phát hiện 50 ca mắc Covid-19.

Kuwait cùng ngày thông báo sẽ tiếp tục kéo dài thời gian đóng cửa các trường học cho đến ngày 26-3 tới. Tại Iraq, các nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm tất cả sự kiện tập trung đông người nơi công cộng. Chính phủ Iraq cũng kêu gọi người dân tránh đến thăm các thành phố, thánh địa linh thiêng của người Hồi giáo và khuyến cáo công dân trở về từ các nước có dịch ở trong nhà để tự cách ly trong 14 ngày.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43556602-covid-19-xuat-hien-khap-eu-trung-dong-quyet-liet-dap-dich.html