CPTPP có thể có hiệu lực vào cuối năm nay

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (TPP-11) có thể có hiệu lực vào cuối năm nay, ông Toshimitsu Motegi - Bộ trưởng phụ trách đàm phán của Nhật Bản - tiết lộ.

Kyodo cho hay, trong cuộc họp báo ngày 26.10, ông Toshimitsu Motegi cho biết, Canada và Australia dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục phê chuẩn hiệp định thương mại này trong tương lai gần, đưa số lượng các quốc gia đã phê chuẩn lên 6.

Theo quy định, CPTPP sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi bất kỳ 6 quốc gia thành viên ký kết nào phê chuẩn thỏa thuận.

Cho đến nay, Mexico, Nhật Bản, Singapore và New Zealand đã phê chuẩn CPTPP.

Ông Toshimitsu Motegi - đồng thời là Bộ trưởng Chính sách Tài chính và Kinh tế Nhật Bản - cũng bày tỏ hy vọng hiệp định thương mại sẽ sớm có hiệu lực. Ông nhấn mạnh, việc hiệp định đi vào thực thi sẽ gửi “thông điệp rằng các quy tắc thương mại tự do và công bằng sẽ lan rộng trên toàn thế giới”.

Trong số các nước thành viên của CPTPP, Việt Nam dự kiến sẽ thông qua vào giữa tháng 11. Các nước thành viên còn lại là Brunei, Chile, Malaysia và Peru.

Mười một quốc gia thành viên TPP-11 sẽ hướng đến việc mở rộng khi hiệp định có hiệu lực. Thái Lan, Anh, Indonesia, Colombia, Hàn Quốc... nằm trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đã thể hiện sự quan tâm đến thỏa thuận thương mại của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

CPTPP được ký kết hồi tháng 3.2018 tại Chile sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào đầu năm 2017.

H.Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/cptpp-co-the-co-hieu-luc-vao-cuoi-nam-nay-638283.ldo