Credit Suisse có thể sẽ bán lại mảng quản lý tài sản ở Mỹ

Tập đoàn tài chính Credit Suisse Group AG của Thụy Sỹ mới đây đã khởi động một quy trình được xem là để bán lại mảng quản lý tài sản của họ ở Mỹ.

Biểu tượng của ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: Reuters

Biểu tượng của ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: Reuters

Nguồn tin thân cận với vấn đề này đã tiết lộ thông tin trên vào ngày 17/10, giữa bối cảnh Credit Suisse đang gặp khó khăn tìm cách định hình lại hoạt động kinh doanh sau nhiều vụ bê bối.

Nguồn tin giấu tên cho biết, những dấu hiệu ban đầu từ những người mua tiềm năng sẽ xuất hiện vào cuối tuần này.

Nguồn tin cho biết thêm không có gì đảm bảo cho việc mua bán sẽ diễn ra và có thể Credit Suisse vẫn giữ lại mảng kinh doanh này.

Bloomberg News dẫn nguồn tin thân cận nhắc tới việc khởi động một cuộc đấu giá cho mảng quản lý tài sản của Credit Suisse ở Mỹ, bao gồm một nền tảng để đầu tư vào các nghĩa vụ cho vay có thế chấp.

Credit Suisse từ chối bình luận về thông tin trên.

Credit Suisse, một trong những ngân hàng lớn nhất ở châu Âu, đang cố gắng phục hồi sau một chuỗi bê bối, bao gồm việc mất hơn 5 tỷ USD từ sự sụp đổ của công ty đầu tư Archegos vào năm ngoái.

Trong khi đó, tập đoàn tài chính Credit Suisse cũng phải "đình chỉ" các tài sản của khách hàng có liên quan đến Greensill Capital, khi tập đoàn này tuyên bố mất khả năng thanh toán và nộp đơn giám sát tại Anh.

Tính trên toàn cầu, tính đến ngày 30/6/2022, mảng kinh doanh quản lý tài sản của Credit Suisse quản lý khoảng 447 tỷ USD và có gần 1.200 nhân viên.

Credit Suisse cung cấp cả các sản phẩm truyền thống, chẳng hạn như quỹ tương hỗ, cũng như các khoản đầu tư thay thế bao gồm bất động sản và cổ phần tư nhân.

Trong những năm gần đây, một số ngân hàng đã thoái vốn khỏi các công ty quản lý tài sản tại Mỹ, do sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà quản lý lớn và sự siết chặt về phí từ việc chuyển sang đầu tư thụ động. Cả Wells Fargo & Co và Bank of Montreal đều rời khỏi lĩnh vực kinh doanh này tại Mỹ vào năm 2021./.

Minh Trang (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/credit-suisse-co-the-se-ban-lai-mang-quan-ly-tai-san-o-my/262398.html