Crimea tịch thu penhouse của phu nhân Tổng thống Ukraine

Quốc hội Crimea quyết định tịch thu tài sản của doanh nhân, chính trị gia Ukraine, bao gồm căn hộ của phu nhân Tổng thống Ukraine trên bán đảo.

Ngày 24/5, hãng tin RIA Novosti dẫn thông tin từ Hội đồng Lập pháp bán đảo Crimea cho biết, Quốc hội Crimea đã bỏ phiếu thông qua quyết định quốc hữu hóa tài sản của tài phiệt, chính trị gia Ukraine trên bán đảo này.

Theo RIA Novosti, hơn 130 tài sản đã bị tịch thu, bao gồm rạp chiếu phim, nhà máy, trung tâm mua sắm, nhà máy rượu, ngân hàng.

Chia sẻ qua Telegram, Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov cho biết, trong số tài sản bị tịch thu có căn hộ thuộc sở hữu của bà Elena Zelenskaya - phu nhân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tòa nhà nơi có căn hộ của Đệ nhất Phu nhân Ukraine Elena Zelenskaya tại TP Yalta nằm trong danh sách tài sản của doanh nhân, chính trị gia Ukraine mới bị chính quyền Crimea tịch thu. Ảnh: Sputnik

Tòa nhà nơi có căn hộ của Đệ nhất Phu nhân Ukraine Elena Zelenskaya tại TP Yalta nằm trong danh sách tài sản của doanh nhân, chính trị gia Ukraine mới bị chính quyền Crimea tịch thu. Ảnh: Sputnik

Căn penthouse 3 phòng của bà Zelenskaya nằm trên bờ Biển Đen, gần TP nghỉ dưỡng Yalta, bán đảo Crimea ước tính trị giá 800.000 USD. Bà Zelenskaya mua lại căn hộ này vào năm 2013 từ một doanh nhân với giá chưa tới 164.000 USD.

Theo phát ngôn viên Quốc hội Crimea - ông Vladimir Konstantinov, lợi nhuận từ việc bán các tài sản quốc hữu hóa, bao gồm căn hộ của bà Zelenskaya, sẽ được dùng để hỗ trợ gia đình binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Trước đó, vào tháng 2, Quốc hội Crimea đã nhất trí bỏ phiếu quốc hữu hóa 500 tài sản thuộc sở hữu của doanh nhân, chính trị gia Ukraine.

Theo hãng tin RT, quyết định được đưa ra nhằm đáp trả đạo luật được Ukraine ban hành vào năm ngoái, cho phép tịch thu tài sản của công dân, doanh nghiệp Nga tại Ukraine mà không cần bồi thường. Tháng 8/2022, Kiev đã thông qua quyết định tịch thu hơn 900 tài sản của công dân, doanh nghiệp Nga tại Ukraine, ước tính trị giá 765 triệu USD.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các quốc gia phương Tây đã đóng băng, tịch thu hàng tỷ USD tài sản nhà nước, tư nhân của Nga.

Bán đảo Crimea đã sáp nhập về Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014.

Phía Tổng thống Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Hoàng Anh (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/crimea-tich-thu-penhouse-cua-phu-nhan-tong-thong-ukraine-d592004.html