Croatia - Scotland: Mệnh lệnh phải thắng

Trong cuộc đọ sức ở lượt trận cuối cùng bảng D diễn ra trên sân Hampden Park vào rạng sáng mai (23/6, giờ Việt Nam), cả Croatia và Scotland đều buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đoạt vé vào chơi ở vòng knock-out EURO 2020.

Sau 2 lượt trận đấu tiên tại bảng D , CH Czech đang tạm dẫn đầu với 4 điểm như tuyển Anh nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Croatia xếp thứ 3 với 1 điểm giống Scotland nhưng hơn hiệu số bàn thắng.

Với tình thế hiện tại, cả và Scotland buộc phải giành chiến thắng mới có hy vọng ghi tên mình vào chơi tại vòng 1/8 EURO 2020. Xét về tương quan lực lượng, á quân thế giới được đánh giá cao hơn nhưng họ lại phải thi đấu trên sân khách. Trong quá khứ, đôi bên từng chạm trán nhau tổng cộng 5 lần (Scotland giành chiến thắng 2 trận, hòa 3 trận).

Croatia sẽ hạ Scotland? Ảnh: Getty.

Trước khi EURO 2020 khởi tranh, Croatia được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, Luka Modric và các đồng đội lại thể hiện bộ mặt khá bạc nhược. Sau khi để thua tuyển Anh, “Vatreni” lại tiếp tục gây thất vọng khi bị đối thủ “dưới cơ” là CH Czech cầm hòa 1-1.

Ở EURO 2020, Croatia bộc lộ khá nhiều điểm yếu như hàng tiền vệ thiếu sức mạnh cơ bắp để tranh chấp với đối thủ. Các đợt lên bóng ở 2 hành lang cánh của họ thiếu tốc độ và sự đột biến. Trên hàng công, HLV Zlatko Dalic không có tiền đạo nào có thể đáp ứng được sự kỳ vọng.

Về phần mình, sau thất bại trước CH Czech trên sân nhà, Scotland đã “lột xác” với màn trình diễn kiên cường và khiến đội tuyển Anh phải chia điểm tại thánh địa Wembley. Nếu duy trì được phong độ đó, Scott McTominay cùng các đồng đội hoàn toàn có quyền hy vọng vảo khả năng họ sẽ giành chiến thắng trước Croatia.

Trong cuộc đọ sức sắp tới, khả năng ra sân của bộ đôi Borna Barisic, Nikola Vlasic bên phía Croatia vẫn còn bỏ ngỏ. Marcelo Brozovic sẽ trở lại đội hình xuất phải sau khi không được đá chính ở trận trước. Trên hàng công, Bruno Petkovic có thể ra sân ngay từ đầu để thay Ante Rebic. Bên phía Scotland, tài năng trẻ Billy Gilmour dương tính với COVID-19. Vậy nên, Stuart Armstrong gần như chắc chắn sẽ trở lại đá chính nơi hàng tiền vệ.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Dalic nhận định: “Trong trận gặp tuyển Anh, Scotland thi đấu tốt hơn rất nhiều so với ở trận thua CH Czech. Tinh thần thi đấu của họ hết sức tuyệt vời. Tôi nghĩ, Scotland sẽ nhập cuộc với thế trận tương tự cùng quyết tâm giành chiến thắng trước Croatia để đền đáp sự cổ vũ nhiệt tình từ các CĐV nhà.

Một chiến thắng sẽ mang lại bầu không khí tích cực cho các đội bóng. Croatia thường xuyên làm được điều đó tại World Cup 2018 nhưng ở EURO 2020, chúng tôi chưa thể giành 3 điểm. Các học trò của tôi cũng chưa có được sự ăn ý cần thiết mỗi khi họ phối hợp với nhau”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Steve Clarke của đội chủ nhà nhận định: "Croatia có những phẩm chất tốt, khác hẳn với tuyển Anh. Họ là một bóng giỏi di chuyển không bóng. Tuyến tiền vệ Croatia đang sở hữu 2 ngôi sao hàng đầu là Kovacic và Modric. Scotland cần phải có phương án ngăn chặn bộ đôi này”.

Đội hình dự kiến:

Croatia: Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Gvardiol; Brozovic, Kovacic; Vlasic, Modric, Perisic; Petkovic.

Scotland: Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O'Donnell, McGregor, Armstrong, McGinn, Robertson; Dykes, Adams.

Trọng tài: Fernando Rapallini (Argentina).

Dự đoán kết quả: Croatia 2-1 Scotland.

Lịch thi đấu bảng D:

02h00, 23/6: Croatia - Scotland

02h00, 23/6: CH Czech - Anh

Thứ hạng các đội bảng D sau 2 lượt trận. Ảnh: UEFA.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/croatia-scotland-menh-lenh-phai-thang-post1348158.tpo