CSCĐ, CS 113 và CSHS cùng xử lý đám đông tụ tập ở nóc hầm Kim Liên

Tối ngày 1-12-2018, nhiều lực lượng của Công an TP Hà Nội gồm Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ), Cảnh sát Trật tự (113) và Cảnh sát Hình sự của Công an quận Hai Bà Trưng và Đống Đa đã phối hợp kiểm tra hành chính nhóm thanh niên tụ tập tại ngã tư Xã Đàn – Giải Phóng – Đại Cồ Việt, qua đó ngăn chặn hiệu quả tình trạng tụ tập, phóng xe tốc độ cao trên đường.

Trong thời gian qua, tại một số khu vực trên địa bàn thành phố, xuất hiện các điểm tụ tập nhiều nam nữ thanh niên uống nước vào buổi đêm tới rạng sáng. Từ những điểm này, không ít trường hợp đã hẹn nhau để phóng xe tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Nhiều phương tiện của các nam nữ thanh niên tụ tập không rõ nguồn gốc, không gắn BKS

Nhiều phương tiện của các nam nữ thanh niên tụ tập không rõ nguồn gốc, không gắn BKS

Trước tình hình đó, vào 22h ngày 1-12, CATP Hà Nội đã triển khai lực lượng từ nhiều đơn vị khác nhau, gồm: Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ), Cảnh sát Trật tự (113) và Cảnh sát Hình sự của CAQ Hai Bà Trưng và CAQ Đống Đa, phối hợp kiểm tra hành chính nhóm thanh niên tụ tập ở khu vực nóc hầm Kim Liên, tại ngã tư Xã Đàn – Đại Cồ Việt – Giải Phóng - Lê Duẩn.

Lực lượng kiểm tra do Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ (Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) và các chỉ huy của CAQ Hai Bà Trưng và Đống Đa chỉ huy trực tiếp.

Mời độc giả cùng xem video clip ghi tại hiện trường:

Qua quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe máy không rõ nguồn gốc, không gắn biển kiểm soát, người điều khiển không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Đã có khoảng gần 50 nam nữ thanh niên cùng các phương tiện của họ được đưa về CAP Phương Mai và CAP Phương Liệt để làm rõ.

Đã có gần 50 nam nữ thanh niên được mời về CAP để kiểm tra hành chính

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ cho biết: “Trong khoảng thời gian cuối năm, và đang diễn ra giải bóng đá AFF Cup 2018, lực lượng CSCĐ được tăng cường phối hợp với các đơn vị khác của CATP Hà Nội để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên khắp địa bàn”.

Ngoài chương trình kiểm tra hành chính đột xuất kể trên, CATP Hà Nội vẫn đang triển khai 30 tổ công tác đặc biệt 141, qua đó phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ trái phép ma túy, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ.

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/clip-cscd-cs-113-va-cshs-cung-xu-ly-dam-dong-tu-tap-o-noc-ham-kim-lien/792005.antd