CSGT Bắc Ninh xuyên đêm xử lý xe cơi nới, vi phạm trọng tải sau phản ánh của VOV.VN

Thiếu tá Trần Hữu Đạt - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: 'Hiện, tình trạng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh gần như không còn. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp cá biệt, lập các hội nhóm trên mạng xã hội để thông tin cho nhau hoạt động của lực lượng chức năng, từ đó đối phó với việc kiểm tra'.

Nhận được phản ánh về tình trạng xe có dấu hiệu quá tải thường xuyên di chuyển qua Quốc lộ 38 đoạn qua cầu Hồ, tối 17/5, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông đã tiến hành tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường này.

Tối 17/5, theo chân lực lượng CSGT, phóng viên Báo Điện tử VOV ghi nhận có khoảng 30 xe tải chở cát nườm nượp chạy từ đoạn đê tả sông Đuống (địa phận thị xã Quế Võ) qua cầu Hồ vào khu vực đang san lấp Khu công nghiệp Thuận Thành 1 (thị xã Thuận Thành).

Việc đoàn xe tải số lượng lớn, di chuyển với cường độ cao trên đoạn đường khoảng 7km trong trời tối, không có đèn đường gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra tải trọng.

Cận cảnh quá trình kiểm tra tải trọng xe chở vật liệu xây dựng.

Tài xế Vương Văn Chi (Bắc Ninh) cho biết; " Tôi đang tiến hành vận chuyển cát từ bến bãi ở khu vực đê tả sông Đuống về KCN Thuận Thành 1 để san lấp mặt bằng. Do ban ngày mật độ giao thông cao nên phía công ty thực hiện san lấp yêu cầu chạy vào buổi tối và ban đêm từ 19h đến 3h sáng hôm sau.

Tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ từ 19h – 21h ngày 17/5, tổ công tác đã dừng và kiểm tra 8 phương tiện, tuy vậy không phát hiện phương tiện nào quá tải và cơi nới thành thùng.

Thiếu tá Trần Hữu Đạt - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tiến hành xử lý, xử phạt đối với hàng trăm phương tiện quá tải. Hiện, tình trạng quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh gần như không còn.

“Tuy vậy, vẫn có những trường hợp cá biệt, cố tình vi phạm. Thậm chí, lập các hội nhóm trên mạng xã hội để thông tin cho nhau hoạt động của lực lượng chức năng, từ đó đối phó với việc kiểm tra. Với những trường hợp này, thời gian tới Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành xử lý triệt để”- Thiếu tá Đạt thông tin.

Trước đó, như Báo Điện tử VOV phản ánh nghi vấn hàng loạt xe quá khổ, quá tải tung hoành tại cầu Hồ (Bắc Ninh), người dân sinh sống tại phường Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành (Bắc Ninh) rất bức xúc trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng hàng loạt xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải trên đê tả sông Đuống đoạn nút giao cầu Hồ và Quốc lộ 38 gây mất an toàn giao thông cho người dân, làm hư hỏng mặt đê.

Tại khu vực cầu Hồ là điểm tiếp giáp giữa TP Bắc Ninh và các huyện, thị xã Tiên Du, Quế Võ và Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, khu vực này được đánh giá là nơi có lưu lượng giao thông nhộn nhịp, “trên bến, dưới thuyền”. Đặc biệt, nơi đây có hệ thống giao thông khá thuận lợi với đường thủy là sông Đuống chạy qua, trên bộ có Quốc lộ 38, đê tả Đuống cùng một số tuyến đường tỉnh giúp lưu thông thuận tiện, thu hút hàng chục bến bãi, phương tiện hoạt động.

Video: CSGT Bắc Ninh xuyên đêm xử lý xe cơi nới, vi phạm trọng tải sau phản ánh của VOV./.

Văn Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/csgt-bac-ninh-xuyen-dem-xu-ly-xe-coi-noi-vi-pham-trong-tai-sau-phan-anh-cua-vovvn-post1020858.vov