CSGT cả nước đã xử lý 1,4 triệu trường hợp vi phạm TTATGT

Chiều 15/7, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đầu cầu Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT cả nước đã xử lý 1,4 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Phạt tiền gần 1.635 tỷ đồng, tước hơn 144.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn. Tạm giữ gần 242.000 phương tiện các loại.

6 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra hơn 5.700 vụ TNGT, làm chết hơn 3.300 người, bị thương gần 3.700 người. Có 13 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, làm chết 37 người, bị thương 29 người.

Tại BR-VT, 6 tháng đầu năm xảy ra 229 vụ tai nạn và va chạm giao thông, hậu quả làm 134 người chết và 147 người bị thương. Lực lượng CSGT tỉnh và địa phương đã phân công 7.550 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản hơn 12.900 trường hợp vi phạm. Tạm giữ hơn 2.470 phương tiện các loại, ra quyết định xử phạt hơn 12.600 trường hợp với số tiền nộp phạt hơn 18 tỷ đồng.

MẠNH QUÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202207/csgt-ca-nuoc-da-xu-ly-14-trieu-truong-hop-vi-pham-ttatgt-955502/