CSGT Công an TPHCM: Nỗ lực nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (CSGT ĐB-ĐS), Công an TPHCM (CATP) đã liên tục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ cập kiến thức giao thông tới người dân và tài xế.

Cuộc trò chuyện đặc biệt cùng 300 tài xế taxi

Tại hội trường Nhà văn hóa thiếu nhi Q.Bình Tân trong sáng 15-3 đã diễn ra buổi gặp gỡ đặc biệt giữa 300 tài xế ôtô, hành nghề trong lĩnh vực vận tải cùng các cán bộ của Phòng CSGT ĐB-ĐS. Buổi làm việc được tổ chức nhằm phổ cập kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn.

Hơn 300 tài xế đến từ các công ty vận tải hành khách ở Bến xe miền Tây đã có dịp được CSGT trực tiếp chia sẻ những điểm mới trong Luật Giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ sung; chỉ ra nhiều lỗi mà các tài xế còn mắc phải trong quá trình hành nghề...

Đại diện Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT ĐB-ĐS, CATP), Trung tá Huỳnh Thúy Phượng - Phó đội trưởng mong muốn, buổi tập huấn sẽ củng cố thêm kiến thức pháp luật tới cánh tài xế, nâng cao ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông bên cạnh việc trang bị thêm cho bác tài những kiến thức phòng tránh tai nạn liên quan tới hạn chế điểm mù.

Cán bộ tuyên truyền của Phòng CSGT ĐB-ĐS, CATP trực tiếp truyền tải kiến thức pháp luật và cách tham gia giao thông đúng, an toàn đến người dân đang tạm trú tại khu lưu trú KCX Tân Thuận

Cán bộ tuyên truyền của Phòng CSGT ĐB-ĐS, CATP trực tiếp truyền tải kiến thức pháp luật và cách tham gia giao thông đúng, an toàn đến người dân đang tạm trú tại khu lưu trú KCX Tân Thuận

Trong suốt 2 giờ trao đổi, nhiều câu hỏi của cánh lái xe được đem ra phân tích và thảo luận kỹ lưỡng. Trong số này, những nội dung liên quan tới biển báo, xử phạt về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ và di chuyển an toàn tại nút giao, vòng xuyến luôn là đề tài nóng được đem ra thảo luận. Tài xế Nguyễn Văn An thuộc hãng taxi Vinasun chia sẻ: "Những buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa tài xế với CSGT - tài xế với tài xế như hôm nay là hết sức bổ ích. Qua đó, anh em lái xe chúng tôi có dịp chia sẻ và cùng nhau nắm bắt những kiến thức pháp luật mà mình còn bỏ sót, cùng nhau rút kinh nghiệm những hạn chế liên quan tới kỹ năng".

Cùng người vi phạm xem lại... "hình ảnh xấu"

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT ĐB-ĐS, CATP) nhận định, từ đầu năm đến nay, tình hình giao thông trật tự trên các tuyến đường thuộc sự quản lý của đơn vị này có nhiều chuyển biến tiêu cực. "Nhiều vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra mà nguyên nhân chính đến từ sự lơ là của người dân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường bộ" - Thiếu tá Trần Thị Hồng Nhung, Phó Đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết.

CSGT phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông trên đường tới trường

Tình trạng này phần lớn đến từ một bộ phận công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ở Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận (Q.7). Chủ yếu các vụ TNGT liên quan đến điểm mù, vi phạm chạy quá tốc độ quy định và vi phạm nồng độ cồn. Để hạn chế số vụ tai nạn giao thông xảy ra, bên cạnh sự giám sát, xử lý quyết liệt đến từ lực lượng CSGT thì việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng về giao thông đến người dân được xem như giải pháp căn cơ.

Để quá trình tiếp nhận kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người dân có hiệu quả, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã lựa chọn cách tuyên truyền hết sức đặc biệt. Từ đầu tháng 3 đến nay, trong quá trình làm nhiệm vụ, các CBCS sẽ thực hiện việc ghi lại hình ảnh vi phạm thường thấy của người dân. Những đoạn video clip ngắn này sau đó được tổng hợp và trình chiếu trực tiếp ngay tại các buổi tuyên truyền pháp luật ở khu lưu trú KCX Tân Thuận. "Việc làm này nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham giao giao thông. Cũng dựa trên những hình ảnh mà chúng tôi thu thập được, các cán bộ tuyên truyền sẽ cùng phân tích, chỉ ra lỗi vi phạm để người dân không tiếp tục mắc phải trong thời gian tới" - Thiếu tá Trần Thị Hồng Nhung cho biết.

Hai nam sinh liều mình tăng ga bỏ chạy khi phát hiện có CSGT chốt chặn

Có mặt tại buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ do Đội CSGT Nam Sài Gòn tổ chức trong tối 11-3 tại khu lưu trú công nhân thuộc KCX Tân Thuận, phóng viên đã ghi lại nhiều tình huống giở khóc, giở cười của nhiều anh, chị, em công nhân khi trực tiếp xem lại những hình ảnh tham gia giao thông chưa đẹp được lực lượng chức năng quay lại. Chị T. (26 tuổi) tỏ ra khá bất ngờ khi hình ảnh điều khiển xe máy ngược chiều trên đường Huỳnh Tấn Phát đã bị CSGT quay lại trọn vẹn.

Không riêng chị T., nhiều anh, chị, em công nhân khác cùng tham gia buổi tuyên truyền pháp luật do CSGT tổ chức cũng thể hiện sự lo lắng, xen lẫn ngại ngùng khi những hành động chưa đẹp của mình bị quay lại. Sự căng thẳng bên trong hội trường chỉ được giải tỏa khi cán bộ tuyên truyền cho biết, lần vi phạm này sẽ không bị... xử phạt. "Nhìn lại những hình ảnh tham gia giao thông chưa đẹp của mình, tôi thật sự lấy làm tiếc. Có thời gian theo dõi lại, tôi mới thật sự nhận thấy hành động này của mình ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm cho chính bản thân và những người cùng đi" - chị T. nói

Bên cạnh đó, cán bộ tuyên truyền cũng giới thiệu cách phân biệt hệ thống báo hiệu đường bộ, cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông như khi đi qua đường ngang giao cắt với đường sắt; đi trên đường cao tốc; trong đô thị; cách nhận biết điểm mù của các xe ôtô, xe tải lớn... để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Đồng thời lên án các hành vi ngăn chặn, cản trở, chống đối lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ.

Qua buổi tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Diễm Lệ (50 tuổi, nhân viên tại KCX Tân Thuận) bày tỏ sự đồng tình và khẳng định, cá nhân mình sẽ thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu các thành viên trong gia đình tuân thủ nghiêm Luật Giao thông. Buổi tuyên truyền kéo dài gần 2 giờ đồng hồ khép lại với mong muốn mọi người tham gia giao thông có trách nhiệm hơn, tuân thủ luật giao thông, đồng thời phối hợp cùng với lực lượng CSGT nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

TPHCM tăng cường kiểm tra học sinh vi phạm Luật giao thông!

Trưa 16-3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bàn Cờ (Phòng CSGT ĐB-ĐS, CATP) đã triển khai chuyên đề kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông liên quan tới nhóm học sinh, sinh viên trên địa bàn Q3 (TPHCM).

Sau hơn 1 giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra tại giao lộ Điên Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q3), hàng loạt trường hợp học sinh tham gia giao thông vi phạm các lỗi như: điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối; đi ngược chiều; chở 3 đã bị lập biên bản, xử lý.

Khoảng 10 giờ 25 phút, CSGT ra hiệu lệnh tạm dừng phương tiện của một nam sinh điều khiển môtô trên 50 phân khối BS: 59P3-341... Nam sinh cho biết đang trên đường từ trường về nhà sau giờ học thì bị... tuýt còi. Qua kiểm tra xác định nam sinh tên D. (18 tuổi, HS trường THPT NTB). D. không có giấy phép lái xe trên 50 phân khối và không xuất trình được giấy đăng ký xe. Với trường hợp này, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Sau trường hợp của D., CSGT tiếp tục dừng xe của 2 nữ sinh đang di chuyển trên đường bằng môtô trên 50 phân khối. Cũng như nam sinh tên D., cả 2 không xuất trình được các giấy tờ theo quy định cũng như không có giấy CCCD. Khi được lực lượng chức năng yêu cầu cung cấp thông tin trường học, tên tuổi, cả 2 tỏ vẻ lo lắng và liên tục xin... "các chú CSGT cho qua"! Sau nhiều lần yêu cầu, cuối cùng mới cho biết tên và trường mà mình theo học.

Khi bị tạm giữ phương tiện, 2 nữ sinh này cam kết với lực lượng chức năng từ ngày mai sẽ tới trường bằng xe buýt hoặc nhờ người thân đưa tới. Bên cạnh đó, trường hợp của nam sinh tên K., điều khiển xe gắn máy BS: 59SA-068.. không đội nón bảo hiểm cũng bị CSGT "vịn" lại, lập biên bản xử phạt. K. tiết lộ lý do không đội nón bảo hiểm là vì sợ trễ hẹn đi chơi bạn tại một trung tâm thương mại ở Q1...

ĐỨC NAM - HƯƠNG TRẦM

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/no-luc-nang-cao-kien-thuc-phap-luat-ve-giao-thong-cho-nguoi-dan_144796.html