CSGT 'đón lõng' xử phạt hàng loạt xe máy đi vào Vành đai 3 trên cao

Vành đai 3 trên cao là cao tốc dành riêng cho ô tô nhưng nhiều người đi xe máy, ba bánh vẫn bất chấp nguy hiểm, cố tình vi phạm.

Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) là đường cao tốc chỉ dành riêng cho ô tô lưu thông, vận tốc tối đa theo từng đoạn từ 80-100km/h. Để đảm bảo trật tự ATGT trên đường Vành đai 3, tại hai đầu của tuyến đường đều có hệ thống biển báo phân làn, biển cấm mô tô, xe máy và người đi bộ tham gia giao thông. Lực lượng CSGT cũng liên tục tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhưng nhiều người đi xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm đi vào đường cấm. Thậm chí có người điều khiển xe máy đi vào cao tốc còn không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Ghi nhận trong sáng 8/3, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt hàng loạt trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường Vành đai 3 trên cao.

Ghi nhận của PV ANTĐ trong sáng 8/3, nhiều người điều khiển xe máy vẫn cố tình đi vào đường Vành đai 3 trên cao.

Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều phương tiện đã quay đầu bỏ chạy bất chấp nguy hiểm.

Anh N.T.D, lái xe ôm công nghệ chở khách đi vào đường Vành đai 3 trên cao đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Anh N.T.D (SN 1980, HKTT: Bắc Từ Liêm, Hà Nội) làm nghề lái xe công nghệ cho biết: Tôi biết là xe máy không được đi vào đường Vành đai 3 trên cao nhưng do sáng nay vội, khách giục đi nhanh, đường bên dưới lại tắc nên tôi đã đi vào. Sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm, không tái phạm nữa.

Tương tự, anh N.M.T (SN 1999, HKTT: Đông Anh, Hà Nội) cũng chia sẻ: Do buổi sáng tắc đường, tôi sợ đến cơ quan muộn nên đã tặc lưỡi đi vào đường Vành đai 3 trên cao dù biết là rất nguy hiểm.

Anh N.M.T (SN 1999, HKTT: Đông Anh, Hà Nội) lấy lý do sợ đến cơ quan muộn nên đi vào Vành đai 3 trên cao.

Ghi nhận trong sáng 8/3, nhiều người điều khiển xe máy đi vào Vành đai 3 trên cao thấy lực lượng chức năng đã quay đầu bỏ chạy.

Một trường hợp quay đầu xe bỏ chạy đã bị lực lượng CSGT kịp thời bắt giữ.

Đại úy Hà Anh Tuấn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, với lỗi đi xe máy vào cao tốc, người vi phạm sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe 4 tháng.

Nhiều trường hợp lái xe máy đi vào Vành đai 3 trên cao đã bị lập biên bản xử phạt sáng 8/3.

CSGT niêm phong phương tiện

Các trường hợp vi phạm đều bị tạm giữ xe 7 ngày.

“Hầu hết tài xế xe máy đều biện minh là do vội, không chú ý quan sát nên đi nhầm nhưng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Thực tế đã có nhiều vụ TNGT xảy ra, có vụ tử vong do người đi xe máy cố tình đi vào đường Vành đai 3 trên cao. Thêm vào đó, khi thấy CSGT, nhiều người đã bất chấp nguy hiểm quay đầu đi ngược chiều hoặc lao thẳng xe vào tổ công tác để bỏ chạy. Trong thời gian tới, Đội CSGT số 6 tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, đi vào đường cấm. Ngoài ra, đơn vị sẽ kiến nghị cơ quan chức năng lắp đặt camera để tăng cường phạt nguội", Đại úy Hà Anh Tuấn cho biết.

Khoảng 23h40 ngày 22/12/2023, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Thanh Trì về Mai Dịch. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh D.V.N. (SN 1991, quê tỉnh Hà Nam), điều khiển ô tô đầu kéo mang BKS 90C, kéo theo rơ- moóc đi trên đường Vành đai 3 trên cao. Đến đoạn qua tòa nhà Keangnam, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thì xe bị hỏng nên tài xế N. đỗ phương tiện vào bên phải đường để sửa chữa. Tài xế cũng đặt biển, bật xi nhan cảnh báo. Sau đó, anh D.A.T. (SN 1987, quê Bắc Giang) điều khiển xe máy đi lên đường Vành đai 3 rồi bất ngờ đâm vào phần đuôi bên trái xe đầu kéo. Cú va chạm mạnh khiến anh T. tử vong tại chỗ, xe máy văng ra xa và bị biến dạng.

Nguyên nhân được xác định, do anh T. điều khiển xe máy đi vào đường cấm, không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái, dẫn đến tai nạn giao thông.

Đáng nói, tuyến đường Vành đai 3 trên cao là đường cao tốc, cấm xe máy lưu thông.nhiên, thời gian qua, có nhiều xe máy bất chấp nguy hiểm lưu thông trên tuyến đường này.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/csgt-don-long-xu-phat-hang-loat-xe-may-di-vao-vanh-dai-3-tren-cao-post569265.antd