CSGT Hà Nội hóa trang ghi hình xe khách 'rùa bò' đại náo trước bến xe Mỹ Đình

Đội CSGT số 6 , Công an TP Hà Nội cử cán bộ hóa trang ghi hình hàng loạt xe khách dừng đỗ, chạy tốc độ 'rùa bò' trên tuyến đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình.

Chiều 23/12, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát kết hợp với lập chốt công khai xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, chạy dưới tốc độ tối thiểu, mở cửa xe khi đang di chuyển để đón, trả khách… gây mất an toàn, cản trở giao thông xung quanh khu vực bến xe Mỹ Đình.

Chiều 23/12, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát kết hợp với lập chốt công khai xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, chạy dưới tốc độ tối thiểu, mở cửa xe khi đang di chuyển để đón, trả khách… gây mất an toàn, cản trở giao thông xung quanh khu vực bến xe Mỹ Đình.

Tổ công tác cử cán bộ hóa trang trên tuyến, sử dụng máy bắn tốc độ và thiết bị ghi hình các phương tiện vi phạm, sau đó thông báo cho lực lượng cắm chốt công khai trên đường dừng xe kiểm tra.

Trong thời gian ngắn, tổ công tác phát hiện và lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm lỗi chạy sai tuyến, di chuyển “rùa bò” hay dừng đỗ sai quy định…

Bị dừng xe xử lý về lỗi dừng đỗ sai quy định, tài xế xe khách 35F-00.XX là ông T. (SN 1984, trú tại Ninh Bình) khi làm việc với tổ công tác đã ý thức được hành vi vi phạm của mình.

“Do chủ xe yêu cầu nên bắt buộc lái xe chúng tôi phải làm theo”, ông T. phân trần.

Tương tự, tài xế tên C. (quê Phú Thọ) chạy tuyến Phú Thọ - Mỹ Đình lại cho rằng, trong bến xe có ít khách nên phải đón thêm khách ở bên ngoài thì mới đủ tiền cho một chuyến xe.

Mặc dù lực lượng chức năng xử lý gắt gao nhưng nhiều tài xế vẫn vi phạm vài lần trong một tháng, xử phạt xong họ lại tái diễn vi phạm.

Trả lời PV VTC News, Thiếu tá Trần Quang Chinh - Đội phó Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, vào dịp cuối năm một số nhà xe thường đón thêm khách ở bên ngoài bến xe hoặc nhận gửi hàng hóa của khách trên tuyến Phạm Hùng gây cản trở giao thông.

“Các phương tiện vi phạm chủ yếu là xe khách chạy tuyến cố định, xe hợp đồng khi di chuyển trên tuyến với tốc độ từ 10- 15 km/h. Khi thấy lực lượng chức năng lập chốt xử lý họ thông báo cho nhau để tránh bị phạt”, Thiếu tá Chinh thông tin.

Vị Đội phó Đội CSGT đường bộ số 6 khuyến cáo, để thuận tiện đi lại người dân nên vào bến xe mua vé để đảm bảo quyền lợi, đồng thời đơn vị cũng sẵn sàng tiếp nhận thông tin tố giác vi phạm của người dân để xác minh xử lý các trường hợp vi phạm.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/csgt-ha-noi-hoa-trang-ghi-hinh-xe-khach-rua-bo-dai-nao-truoc-ben-xe-my-dinh-ar722705.html