CSGT Hà Nội tuyên truyền ATGT và tặng quà cho người dân ven sông Hồng và sông Đà

Lực lượng CSGT Hà Nội tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa, đồng thời tặng quà cho người dân sinh sống ven tuyến sông Hồng và sông Đà trên địa bàn.

Lực lượng CSGT đường thủy Hà Nội kí cam kết và tặng áo phao cho người dân sinh sống ven tuyến sông Hồng và sông Đà.

Lực lượng CSGT đường thủy Hà Nội kí cam kết và tặng áo phao cho người dân sinh sống ven tuyến sông Hồng và sông Đà.

Trong tuần vừa qua (từ ngày mùng 9 đến 11/3), trên các tuyến đường sông đi qua địa bàn Hà Nội có chiều dài hơn 200km, Đội CSGT đường thủy số 1 và số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tổ chức nhiều tổ công tác làm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa, đồng thời vận động quần chúng nhân dân, bà con làng chài sinh sống làm ăn ven sông, người dân tham gia giao thông tại một số bến đò, phà trên tuyến sống Hồng thuộc địa bàn Hà Nội tích cực tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Được biết, tuyến sông Hồng và sông Đà qua địa bàn Hà Nội luôn là tuyến giao thông vận tải đường thủy huyết mạch của miền Bắc, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Được thiên nhiên ưu đãi nên dọc tuyến sông có nhiều phương tiện làm nghề chài lưới trên sông đã hình thành nhiều bến phà, bến đò cùng nhiều làng chài. Nhiều làng chài người dân sinh sống lâu đời, nhưng cũng có nhiều khu vực nguồn gốc dân cư thuộc dân tứ xứ, chụm vào thành cộng đồng dân cư, sinh sống trên các con thuyền. Việc tiếp cận và hiểu về pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa của bà con làng chài còn khá hạn chế.

Lực lượng CSGT đường thủy Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho người dân sinh sống ven tuyến sông Hồng và sông Đà.

Theo đó, lực lượng CSGT đường thủy Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch tuyên truyền, phổ biết giao dục pháp luật và gần gũi với người dân trong mọi hoạt động được xác định là nhiệm vụ thường niên của CSGT đường thủy để bảo đảm trật tự ATGT khi chuẩn bị kết thúc mùa khô, bước vào mùa mưa bão 2023 (từ tháng 4 đến thàng 11 âm lịch). Cùng với hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, CSGT đường thủy Hà Nội đã dành tặng người dân sinh sống dọc sông Hồng, sông Đà và các tuyến sông chính hàng nghìn chiếc áo phao, cùng nhiều món quà có ý nghĩa với cuộc sống sinh sống trên sông nước.

Trung tá Hà Trọng Hoan, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, điều kiện người sinh sống trên sông nước nay đây mai đó nên việc nắm bắt thông tin về pháp luật và tuân thủ pháp luật rất sơ sài. Bên cạnh việc tuần tra bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến sông Hồng, sông Đà qua Hà Nội, đơn vị đã chủ động các hoạt động tặng quà gồm áo phao, gạo muối, sách vở nhu yếu phẩm để bà con ổn định cuộc sống.

Còn Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã thành lập các tổ công tác, thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa, đồng thời xử lý nghiêm các phương tiện cố tình vi phạm quy định ATGT đường thủy. Song song với việc bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng, tài sản của người dân, các bến thủy nội địa còn phải tuân thủ các quy định ATGT đã được phổ biến.

Ghi nhận, trong 2 ngày qua tại các bến đò tại các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Ba Vì, Mê Linh, Đông Anh, thị xã Sơn Tây, và tại các bến đò ngang thuộc huyện Thường Tín, Phú Xuyên, người dân qua lại hai bên bờ sông Hồng nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình... hằng ngày khá đông. Tại đầu các bến đò, CSGT đường thủy luôn giám sát việc mặc áo phao, tuân thủ việc chở người và phương tiện đúng quy định.

Trên các làng chài ven sông Tân Dân, bến đò Văn Nhân, Văn Đức, bến Dấp, bến Vườn chuối, Ngọc Thụy, Thanh Trì… các tổ công tác đã trực tiếp vận động, tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận an ninh nhân dân và bảo vệ Tổ quốc; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; thông tin, cảnh báo phương thức, hành vi vi phạm pháp luật nảy sinh do đặc điểm địa hành, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh an toàn, lợi dụng dịch bệnh lôi kéo quần chúng gây rối an ninh trật tự xã hội… Đồng thời hướng dẫn cho bà con một số phương pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Còn theo Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng đội tuyên truyền, khám nghiệm giải quyết TNGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đã tổ chức ký cam kết đến 100% các thành viên trong làng chài không vi phạm pháp luật về trật tự ATGT đường thủy. Người dân làng chài cũng nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến sông. Thông qua công việc chài lưới hàng ngày trên sông, người dân đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến giao thông thủy... đồng thời bảo vệ an toàn hệ thống phao tiêu, biển báo hiệu giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn sinh sống.

Văn Huế

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/csgt-ha-noi-tuyen-truyen-atgt-va-tang-qua-cho-nguoi-dan-ven-song-hong-va-song-da-183230311152647233.htm