CSGT hỗ trợ trạm BOT Biên Hòa khi tài xế trả phí bằng tiền lẻ

Khi tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm BOT Biên Hòa, CSGT đã mời những người này điều khiển xe rời đi để tránh ách tắc.

Lúc 16h30 hôm nay, nhiều xe tải, ôtô lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai ra Bình Thuận đã dùng tiền lẻ mệnh giá 500 - 1.000 đồng mua vé qua trạm thu phí BOT tuyến tránh TP Biên Hòa ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

CSGT mời tài xế trả tiền lẻ nhanh chóng qua trạm

Sự việc khiến cho giao thông qua trạm khó khăn. Nhiều xe ùn ứ xếp thành hàng dài.

Nhân viên trạm thu phí khi thấy tài xế cầm sẵn tiền lẻ thì mở barie cho qua tự do. Tuy nhiên, với các xe khác vẫn phải mua vé bình thường.

CSGT Công an huyện Trảng Bom cũng có mặt từ sớm, nhưng cũng rất vất vả để điều tiết giao thông. CSGT khi thấy tài xế trả tiền lẻ mua vé cũng đã mời những người này nhanh chóng qua trạm.

Ùn tắc giao thông phía trước trạm thu phí

Điều này khiến cánh tài xế không đồng tình, họ cự cãi lại lực lượng chức năng và nhân viên trạm thu phí BOT Biên Hòa, khiến giao thông càng ùn ứ.

Một số nhân viên của Trạm thu phí BOT Biên Hòa đã dùng điện thoại quay lại biển số xe và lúc các tài xế trả tiền lẻ qua trạm.

Chừng 15 phút sau khi tài xế dùng tiền lẻ mua vé, quản lý BOT Biên Hòa đã phải xả trạm.

Đây là lần thứ 3 trong vòng nửa tháng, tài xế dùng cách trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí BOT Biên Hòa. Theo họ trạm này đặt sai vị trí và nếu trạm không di dời, tài xế sẽ tiếp tục dùng tiền lẻ để đối phản ứng.

Thạch Quý

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/csgt-ho-tro-tram-thu-phi-bot-khi-tai-xe-tra-tien-le-qua-tram-398953.html