CSGT lật tẩy chiêu ngụy trang hàng lậu tinh vi

Chiều 22/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiếp tục phát hiện, thu giữ một xe tải vận chuyển hàng lậu số lượng lớn vào địa bàn Thủ đô.

Trước đó, vào khoảng 7h45' sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 6 gồm Đại úy Trương Xuân Hòa làm tổ trưởng, Đại úy Trần Đoàn và Trung úy Nguyễn Hữu Phương trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì phát hiện một chiếc xe tải BKS: 24C-086.90 gắn mác “Chuyển phát nhanh” đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 dừng kiểm tra xe tải gắn mác "Chuyển phát nhanh".

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 dừng kiểm tra xe tải gắn mác "Chuyển phát nhanh".

Bước đầu xác định tài xế xe tải là Đào Minh Hiệp (SN 1994; trú tại huyện Bảo Thắng, Lào Cai).

Thời điểm đầu khi tổ công tác kiểm tra một phần nhỏ hàng hóa là bánh kẹo, thực phẩm ở phía ngoài thùng xe tải, tài xế tỏ ra khá tự tin khi xuất trình được hóa đơn chứng từ đầy đủ.

Kiểm tra ban đầu số hàng hóa bên ngoài có hóa đơn chứng từ.

Tuy nhiên, khi Cảnh sát tiếp tục kiểm tra toàn bộ số hàng hóa phía trong thùng xe tải thì lại “lộ ra” thêm khoảng 36.000 gói xúc xích nhãn mác nước ngoài, đây là loại thực phẩm thường được bày bán rất nhiều ở khu vực cổng trường cho đối tượng học sinh. Tài xế lúc này trở nên lo lắng bởi không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số xúc xích trên.

Toàn bộ số bánh kẹo phía ngoài được sử dụng với mục đích nguy trang cho số lượng xúc xích được vận chuyển phía trong.

Tuy nhiên, phía bên trong lại là lượng lớn xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngay sau đó, lái xe cùng toàn bộ số hàng trên đã được bàn giao cho Đội QLTT số 13 và Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Càng về những tháng cuối năm, hoạt động giao thương tăng mạnh kéo theo đó là những diễn biến phức tạp về vi phạm gian lận thương mại, buôn bán thực phẩm bẩn, thực phẩm nhập lậu tuồn về Thủ đô. Hưởng ứng kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm của Công an thành phố, lực lượng CSGT Thủ đô đang tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát ngăn chặn hành vi vi phạm trên.

Được biết đây là vụ việc bắt giữ hàng lậu thứ 3 đã được Đội CSGT số 6 phát hiện xử lý kể từ ngày 15/11 phát động đợt cao điểm.

B.Châu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/csgt-lat-tay-chieu-nguy-trang-hang-lau-tinh-vi-i675179/