CSGT nói gì về video clip đánh nhau với lái xe ?

Đại diện Trạm CSGT Tuy Phước cho rằng lời tố cáo trên mạng xã hội là không đúng bản chất vụ việc.

CSGT đánh nhau với người của nhà xe - Ảnh cắt từ clip

Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) hôm qua cho biết sẽ báo cáo cấp trên về vụ việc liên quan đến video clip cho rằng CSGT “cướp điện thoại rồi đánh lái xe xong bỏ chạy” vào ngày đầu tuần tới, 19.11.

Từ sáng 17.11, trên mạng xã hội chia sẻ video clip kèm theo lời tố cáo CSGT đuổi theo, dừng xe giữa đường không đảm bảo an toàn giao thông; khi dừng xe không yêu cầu xuất trình giấy tờ mà lại thách thức, hăm dọa lái xe; do xe không có lỗi nên CSGT hai lần định ra giật đứt đèn phanh để bắt lỗi nhưng lái xe và phụ xe biết chạy ra nên không thực hiện được và cuối cùng là cướp điện thoại, đánh lái xe xong lên xe bỏ chạy…

Đoạn video dài hơn 10 phút, trong đó có lời thoại khá rõ cùng hình ảnh một CSGT đánh nhau với một người được cho từ trên xe xuống và một CSGT khác và một số người can ngăn. Sau đó, CSGT đánh nhau bỏ vào xe tuần tra thì người của nhà xe kêu chạy tới kéo ra xem bảng tên… Tuy nhiên, CSGT này lên xe và nổ máy bỏ đi, trong khi CSGT còn lại can ngăn những người của nhà xe đuổi theo…

Tuy nhiên, đại diện Trạm CSGT Tuy Phước cho rằng lời tố cáo trên mạng xã hội là không đúng bản chất vụ việc. Theo Trạm CSGT Tuy Phước, tối 7.11, tổ CSGT trực trên QL1, đoạn trước trụ sở Trạm CSGT Tuy Phước (xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định), phát hiện xe tải 37C-041.77 chở bò, trên xe có 4 người (vượt 1 người so với quy định) lưu thông theo hướng nam - bắc nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Lái xe không chấp hành mà vẫn tiếp tục hành trình. Lực lượng CSGT đã thông tin cho tổ CSGT đang tuần tra tại phía bắc tỉnh Bình Định, đề nghị dừng xe này để kiểm tra.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 8.11, khi tổ CSGT yêu cầu xe tải trên dừng lại tại địa bàn H.Phù Mỹ (Bình Định) để kiểm tra thì lái xe không chấp hành, tiếp tục bỏ chạy về hướng bắc. Trung tá Trần Chí Dũng và đại úy Lê Thành Tấn lên xe tuần tra đuổi theo. Khi xe tuần tra vọt lên, ép xe tải vào lề đường, đại úy Tấn yêu cầu lái xe tải xuống xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, những người trên xe tải không chấp hành và một người trên xe nói: “Các anh là công an hay là cướp đây? Xe tôi đang lưu thông trên đường mà đuổi theo, ép xe tôi. Xe tôi chở bò hay chở trâu là quyền của tôi, tôi không chở bom, chở đạn, chở ma túy là được. Trời mưa, đường trơn mà các anh làm việc kiểu gì, ở đâu chui ra mà ép xe, chèn xe, rọi đèn vào mặt… Xe tôi mà lao xuống vực thì như thế nào”.

Đại úy Tấn nhờ trung tá Dũng hỗ trợ nhưng những người trên xe vẫn không xuống xe để xuất trình giấy tờ, chỉ mở cửa kính xe rồi dùng điện thoại ghi hình. Đại úy Tấn dùng đèn pin chĩa thẳng lên kính, do không quay phim được nên 2 người trên xe tải đã mở cửa, bước xuống. Sau đó, 2 bên tranh cãi rồi xảy ra đánh nhau giữa đại úy Tấn với 3 người trên xe tải. Trung tá Dũng chạy lại can ngăn. Tuy nhiên, những người trên xe tải vẫn xông vào tấn công và hô to: CSGT đánh người. Khi đại úy Tấn chạy vào xe tuần tra thì bị 3 người trên xe tải lôi ra, 2 bên tiếp tục giằng co, đánh nhau.

Theo đại diện Trạm CSGT Tuy Phước, do đường vắng, bị 3 người tấn công chảy máu mũi nên đại úy Tấn phải lên xe tuần tra rời đi, để lại hiện trường gậy và đèn pin bị rơi trong lúc giằng co.

Chiều 17.11, thượng tá Võ Văn Chín, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, cho biết chưa nắm được vụ việc nhưng sẽ xác minh thông tin để có hướng xử lý theo đúng quy định.

Xử phạt 2 người trong vụ “CSGT ngã khi xử lý tai nạn giao thông”

Ngày 17.11, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Trọng Tuyển (22 tuổi) và Phạm Thanh Qua (21 tuổi, cùng ở xã Canh Vinh, H.Vân Canh, Bình Định), mỗi người 2 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Như Thanh Niên thông tin, tối 7.11, trên đường Diên Hồng (TP.Quy Nhơn) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa mô tô do Huỳnh Hiệp Xuyên (35 tuổi, ở xã Mỹ Châu, H.Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển với mô tô do Phạm Thanh Tuấn (22 tuổi) điều khiển chở theo Tuyển và Qua. Trong quá trình xử lý vụ việc, xảy ra giằng co giữa 2 CSGT với Tuyển và Qua, khiến thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh ngã ra đường. Công an TP.Quy Nhơn xác định Qua đã dùng cùi chỏ trái thúc vào ngực thiếu úy Linh. Do đường trơn và né tránh cú thúc chỏ, thiếu úy Linh ngã xuống đường. Tuy nhiên, Phạm Thanh Qua khẳng định thiếu úy Linh tự ngã, bản thân không có tác động lên người CSGT này.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/csgt-noi-gi-ve-video-clip-danh-nhau-voi-lai-xe-1024491.html