CSGT phối hợp bắt 2 đối tượng truy nã

Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã Đinh Ngọc Hùng (SN1986) và Đỗ Tiến Thắng (SN 1994), cùng trú tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng khi đang lẩn trốn.

Chiều 19/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Đây là 2 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ 2 đối tượng truy nã Đinh Ngọc Hùng và Đỗ Tiến Thắng.

Theo đó, vào lúc 12h15’ ngày 19/4, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận được đề nghị của Công an huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp xác minh, truy bắt một số đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn xã Quảng Tín.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Quảng Tín và Công an huyện Cát Tiên tiến hành xác minh, chốt chặn trên các ngã đường, đồng thời phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 12h50' cùng ngày, Tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm Đinh Ngọc Hùng (SN 1986) và Đỗ Tiến Thắng (SN 1994), cùng trú tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Ngay sau đó, Đinh Ngọc Hùng và Đỗ Tiến Thắng đã được di lý về Công an huyện Cát Tiên phục vụ công tác điều tra.

Minh Quỳnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/csgt-phoi-hop-bat-2-doi-tuong-truy-na--i690602/