CSGT truy bắt đối tượng vận chuyển 2kg ma túy đá

Đầu năm 2019, thông qua công tác nắm bắt tình hình, lực lượng CAH Quỳ Châu (Nghệ An) phát hiện một số đối tượng ở địa bàn khác xuất hiện trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn về mua bán trái phép chất ma túy. Qua xác minh ban đầu, lực lượng CA xác định đối tượng là Lê Hữu Hà (1988, trú P. Quang Trung, TP Kon Tum) có dấu hiệu móc nối với các đối tượng ở khu vực biên giới Việt – Lào để thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Trước tình hình này, lãnh đạo CAH Quỳ Châu lập tức báo cáo lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An và xin ý kiến xác lập Chuyên án 219MĐ để đấu tranh, triệt phá.

Lực lượng CAH Quỳ Châu đang khống chế, bắt giữ đối tượng Hà.

Lực lượng CAH Quỳ Châu đang khống chế, bắt giữ đối tượng Hà.

Sau một thời gian theo dõi di biến động của đối tượng, ngày 13-2, theo nguồn tin cho biết, đối tượng Lê Hữu Hà đã lên khu vực biên giới Việt –Lào mua ma túy và đang vận chuyển bằng xe máy đi qua H. Quỳ Châu để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Nhận định thời cơ phá án đã đến, ban chuyên án đã tổ chức lực lượng, đón lõng vây bắt đối tượng. CAH Quỳ Châu đã triển khai nhiều tổ công tác mật phục, trong đó, một tổ CSGT-TT được lệnh làm nhiệm vụ TTKS trên QL48, đoạn qua bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, H. Quỳ Châu để đón lõng. Ngoài ra, các tổ công tác khác được tổ chức ở các ngả đường đề phòng, đối tượng nhanh chân tẩu thoát.

Khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, trong lúc đang căng mắt theo dõi mọi di biến động của đối tượng Hà, tổ công tác TTKS giao thông CAH Quỳ Châu phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 37F1-092.72, nhiều biểu hiện nghi vấn đang phóng nhanh trên QL48, hướng từ H. Quế Phong về H. Quỳ Châu. Lúc này, các chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Thấy CSGT, nam thanh niên này sợ bị lộ, lập tức vứt xe mang ba lô bỏ chạy lên khu vực dốc Bù Bài, thuộc bản Tà Sổi, xã Châu Hạnh, H. Quỳ Châu. Tuy nhiên, với những phương án được bố trí sẵn, các chiến sĩ CSGT CAH Quỳ Châu đã kịp thời lao đến quật ngã, khống chế đối tượng trong lúc hắn đang cố sức chạy lên bìa rừng. Kiểm tra chiếc ba lô, các chiến sĩ phát hiện bên trong có chứa 2 gói ma túy dạng đá có trọng lượng 2 kg, đối tượng được đưa về CAH Quỳ Châu tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Lê Hữu Hà.

Tại CQĐT, đối tượng khai nhận là Lê Hữu Hà (1988, trú P. Quang Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Hà khai nhận, nắm được thông tin, địa bàn khu vực biên giới Việt – Lào là nơi dồi dào về “hàng trắng” nên đã đánh đường từ miền Nam ra để tìm kiếm mối giao dịch. Hà bắt xe khách từ ngã ba Yên Lý, H. Diễn Châu lên H. Quế Phong, sau đó tiếp tục bắt xe lên H. Kỳ Sơn mua 2 kg ma túy đá của 1 người đàn ông không quen biết (trú xã Tri Lễ, H.Quế Phong) với giá 280 triệu đồng rồi mang vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện ý đồ thì Hà đã bị lực lượng CAH Quỳ Châu phát hiện bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 2kg ma túy đá.

Ghi nhận những nỗ lực trong Chuyên án 219MĐ, ngày 14-2, HĐND, UBND huyện Quỳ Châu đã khen thưởng cho những thành tích xuất sắc của các CBCS CAH Quỳ Châu. Hiện CAH Quỳ Châu đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Lê Hữu Hà về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” để xử lý theo quy định của pháp luật, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202238_csgt-truy-bat-doi-tuong-van-chuyen-2kg-ma-tuy-da.aspx