Cty Hưng Phát đã thỏa thuận đền bù với người dân

Sáng 9/8, đại diện Cty cùng người người dân và chính quyền địa phương tiến hành đo đạc, đánh giá mức độ thiệt hại để làm cơ sở đền bù cho người dân. Sau khi có kết quả, Cty Hưng Phát sẽ giao tiền cho người dân làm 2 đợt, đợt I ngày 30/8, đợt II vào ngày 30/12.

Báo NNVN đăng bài “Hàng ngàn khối bùn thải nhà máy tuyển quặng vùi lấp sự sống của dân” của người dân thôn Phương Đạo II, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái để cứu hồ chứa bùn thải của nhà máy tuyển quặng sắt Cty CP Khoáng sản Hưng Phát trong cơn bão số 3 ngày 20/7/2018, đã khiến người dân bức xúc dẫn tới rào đường chặn đoàn xe chở quặng của Cty từ ngày 3/8/2018.

Trụ sở Cty Hưng Phát

Sáng 9/8/2018 PV báo NNVN tiếp tục tới làm việc với người dân và Cty Hưng Phát để xem hướng xử lý vụ việc như thế nào. Sở TN-MT đã cử ông Hà Mạnh Cường - PGĐ Sở cùng lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với lãnh đạo huyện Trấn Yên, xã Lương Thịnh và đại diện người dân thôn Phương Đạo II làm việc với lãnh đạo Cty Hưng Phát.

Ông Nguyễn Xuân Sản - GĐ Cty TNHH Tân Tiến được giao phụ trách Cty CP Khoáng sản Hưng Phát và Cty TNHH Á Châu thuộc Cty An Sơn cho biết: Đây là sự cố bắt buộc Cty Hưng Phát phải làm trước lượng mưa quá lớn để đập chứa bùn thải không bị vỡ, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân được chính quyền và người dân đồng ý. Đó là điều Cty cũng như người dân không ai muốn. Ngay sau khi xảy ra, Cty đã cùng chính quyền địa phương và người dân tiến hành lập biên bản. Tuy nhiên, do trận mưa kéo dài nhiều ngày nên Cty chưa tiến hành thỏa thuận với người dân được, khiến người dân rào đường. Tôi đã trực tiếp tới xin lỗi người dân và hứa sẽ sớm giải quyết vụ việc, bà con hãy yên tâm. Chiều 8/8, lãnh đạo Cty đã cùng đại diện người dân thôn Phương Đạo II tổ chức thỏa thuận việc hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho người dân bị bùn thải quặng vùi lấp. Mức hỗ trợ 45 triệu/sào/15 năm.

Sáng 9/8, đại diện Cty cùng người người dân và chính quyền địa phương tiến hành đo đạc, đánh giá mức độ thiệt hại để làm cơ sở đền bù cho người dân. Sau khi có kết quả, Cty Hưng Phát sẽ giao tiền cho người dân làm 2 đợt, đợt I ngày 30/8, đợt II vào ngày 30/12.

Ông Nguyễn Xuân Sản và bà Phạm Thị Ngọc Châu - đại diện Cty Hưng Phát trao đổi với PV báo NNVN

THÁI SINH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cty-hung-phat-da-thoa-thuan-den-bu-voi-nguoi-dan-post224424.html