Cứ 1 trong 20 người chết là do nghiện rượu, WHO cảnh báo

Sau đây là lý do tại sao bạn nên tránh xa việc uống quá nhiều rượu, theo một cảnh báo mới từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo thống kê mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 1 trong 20 người chết là do nghiện rượu.

Việc sử dụng rượu độc hại giết chết khoảng 3 triệu người mỗi năm và góp phần gây ra 5% gánh nặng bệnh tật toàn cầu, báo cáo này nhận định.

Trong đó, các quốc gia giàu có đang chiếm tỉ lệ cao tình trạng nghiện rượu, rối loạn sử dụng rượu. Có khoảng 237 triệu nam giới và 46 triệu phụ nữ trên toàn cầu hiện nay bị các vấn đề sức khỏe liên quan đến rượu. Châu Âu đứng đầu danh sách khu vực có tỷ lệ người dân mắc chứng rối loạn do rượu gây ra cao nhất. Hoa Kỳ đứng thứ hai về tình trạng lạm dụng/nghiện rượu.

Nghiên cứu này cũng giải thích các yếu tố khác nhau liên quan đến tử vong do rượu gây ra. Kết quả cho thấy, 28% số ca tử vong vì uống rượu liên quan tới chấn thương, 21% số ca tử vong là do say rượu kèm các bệnh tiêu hóa. Các vấn đề về tim mạch do dùng rượu cũng đã gây ra 19% số ca tử vong.

BÌNH MINH (Theo Thehealthsite)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cu-1-trong-20-nguoi-chet-la-do-nghien-ruou-who-canh-bao-13228.html