Cụ bà 84 tuổi ủng hộ 1 tấn gạo cho chương trình 'Quân với dân một ý chí'

Sáng 23-4, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân, Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận đóng góp ủng hộ chương trình chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19 'Quân với dân một ý chí' từ bà Lê Thị Sửu, quận Gò Vấp.

Bà Lê Thị Sửu, 84 tuổi, ngụ khu phố 6, phường 6, quận Gò Vấp đã dành tặng 1 tấn gạo cho chương trình “Quân với dân một ý chí” của Báo Quân đội nhân dân. Kinh phí mua gạo từ tiền tiết kiệm nhiều năm qua của bà Sửu. Bà chia sẻ: “Gia đình tôi cũng có người công tác trong quân đội nên rất thấu hiểu sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ LLVT trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, nhiều hoàn cảnh trong xã hội đã gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào chương trình của Báo Quân đội nhân dân để đồng hành, chia sẻ với những lực lượng phòng chống dịch, cũng như hỗ trợ những người gặp khó khăn, giúp họ an tâm ổn định cuộc sống trên địa bàn mình sinh sống”.

Buổi tiếp nhận gạo chương trình “Quân với dân một ý chí” từ bà Lê Thị Sửu.

Thay mặt cơ quan, Đại tá Phan Tùng Sơn, Phó trưởng Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn, xúc động trước tình cảm của bà Lê Thị Sửu, cũng như thông tin một số hoạt động từ chương trình “Quân với dân một ý chí” của Báo Quân đội nhân dân thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh rằng, phần quà của bà Lê Thị Sửu không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà cao hơn chính là tinh thần, lòng yêu nước, chung tay cùng xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hành động của bà là tấm gương sáng cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Gạo được chuyển đến Hội Cựu chiến binh quận Gò Vấp để phát cho các đối tượng.

Hội CCB quận Gò Vấp đã tiếp nhận toàn bộ toàn bộ số gạo bà Lê Thị Sửu ủng hộ. Đại tá Lê Kim Bảng, Chủ tịch Hội CCB quận Gò Vấp chân thành cảm ơn bà Lê Thị Sửu và đánh giá cao chương trình “Quân với dân một ý chí” của Báo Quân đội nhân dân. Hội CCB quận Gò Vấp đã lập danh sách các đối tượng chính sách, gia đình CCB, cựu quân nhân và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Ngay trong ngày 23-4, toàn bộ số gạo này đã được phân chia, cấp phát đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần san sẻ khó khăn, chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG – HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/cu-ba-84-tuoi-ung-ho-1-tan-gao-cho-chuong-trinh-quan-voi-dan-mot-y-chi-616056