Cụ bà 87 tuổi bị lũ cuốn trôi khi đi xe máy qua đập tràn

Khoảng 17h30 ngày 13-7, tại khu vực đập tràn Làng Cọ, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên, một người dân đã bị lũ cuốn trôi.

Thông tin ban đầu từ Công an Thị trấn Đu cho biết, vào thời điểm trên bà Mộng Thị Phùng (87 tuổi), ở Tiểu khu Thọ Lâm, thị trấn Đu được cháu gái chở xe máy đi qua khu vực Làng Cọ. Khi đến đập tràn thì nước lũ lên cao đã cuốn trôi cả người và xe máy.

Người cháu gái may mắn được người dân trong khu vực cứu vớt kịp thời, còn cụ bà bị lũ cuốn đi. Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của tỉnh Thái Nguyên và huyện Phú Lương đã tích cực tìm kiếm và 2h sau đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách điểm bị nạn khoảng 3km.

Cầu tràn nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Trước đó, tại địa bàn xóm Trại, xã Nga My, huyện Phú Bình, Thái Nguyên đã xảy ra vụ mất tích do tắm sông. Nạn nhân là anh Dương Văn Quỳnh (28 tuổi), ở xóm Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình.

Sáng 13-7, anh Quỳnh cùng 2 người bạn đến nhà anh Dương Văn Tuấn ở xóm Trại chơi. Đến 14h cùng ngày, anh Quỳnh và bạn rủ nhau ra sông gần nhà anh Tuấn bơi. Một lúc sau 2 người bạn không thấy anh Quỳnh đâu nên chạy về thông báo cho gia đình anh Tuấn đi tìm.

Đến khoảng 16h vụ việc được báo lên chính quyền xã Nga My. Lực lượng PCCC tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn huyện Phú Bình, Công an xã, dân quân tự vệ của hai xã Nga My, Hà Châu và quần chúng nhân dân đã triển khai lực lượng tìm kiếm ở phía cuối nguồn (khu vực cầu treo Hà Châu).

Do nước sông chảy xiết nên đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

A.Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/cu-ba-87-tuoi-bi-lu-cuon-thanh-nien-mat-tich-khi-tam-song-449502/