Cụ bà bị tai biến chết thảm trong đám cháy ở An Giang

Khi vụ cháy xảy ra, cụ bà 69 tuổi bị tai biến nên không thể thoát ra ngoài. Sáu người khác may mắn thoát chết.

Sáng 10-10, lực lượng chức năng ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong.

Căn nhà bà L. bị cháy rụi

Vào khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo vụ cháy xảy ra tại xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu nên lập tức xuất 3 xe chữa cháy ở thị xã Tân Châu, 1 xe ở TP Châu Đốc và 30 chiến sĩ đến tham gia chữa cháy. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng cứu hỏa kịp thời khống chế vụ cháy

Lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân vụ cháy

Tại hiện trường, công an ghi nhận 1 căn nhà mái tôn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, 2 căn nhà khác cháy sém. Ngọn lửa xuất phát từ nhà bà Trần Thị L. (69 tuổi; ngụ xã Phú Vĩnh). Bên trong căn nhà này có 7 người. Khi xảy ra cháy, 3 người chạy thoát, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người; còn bà L. do bị tai biến nên đã tử vong thương tâm trong biển lửa.

Theo quan sát, những căn nhà bị cháy đều có kèo bằng cây, vách tôn, cất liền kề nhau.

VĨNH KỲ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/cu-ba-bi-tai-bien-chet-tham-trong-dam-chay-o-an-giang-20221010104812428.htm