Cụ bà cao niên nhất thế giới

Ngày 9-3 vừa qua, cụ bà Kane Tanaka, 116 tuổi, mang quốc tịch Nhật Bản đã được đại diện Sách Kỷ lục Guinness trao chứng chỉ chính thức ghi nhận, như là 'Người cao niên nhất thế giới đang còn sống' (ảnh).

Cụ K. Tanaka sinh ngày 2-1-1903 tại làng Kazuki, ngoại vi thành phố Fukuoka thủ phủ tỉnh cùng tên phía nam Nhật Bản, là con áp út trong một gia đình có 8 người con. Năm 19 tuổi cụ K. Tanaka lấy chồng là ông Hideo Tanaka và sinh được 4 người con. Riêng người chồng và người con trai đầu đã chết trong Thế chiến II, còn cụ K. Tanaka vẫn tiếp tục làm việc trong cửa hàng bán bánh gạo của gia đình và nghỉ hưu trong năm 1966.

Tới năm 2006 lúc đã 103 tuổi, cụ K. Tanaka được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết và may mắn chữa khỏi. Hiện thời cụ K. Tanaka cư ngụ tại trại dưỡng lão Higashi-ku ở thành phố Fukuoka. Bí quyết trường thọ như nguyên văn lời cụ là "ngủ đủ giấc và luôn lạc quan trong cuộc sống".

Theo bà Kaori Ishikawa, đại diện Sách Kỷ lục Guinness tại châu Á, tính đến thời điểm của ngày 9-3 vừa qua, cụ K. Tanaka đang ở độ tuổi 116 năm và 67 ngày. Được biết, kỷ lục về người cao niên nhất thế giới ghi trong Sách Guinness thuộc về cụ bà Chiyo Miyako cũng người Nhật Bản, đã mất ngày 22-7-2018 hưởng thọ 117 năm và 81 ngày tuổi.

T.Hồng (theo Guinness)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/cu-ba-cao-nien-nhat-the-gioi-536615/