Cụ bà cao tuổi nhất của Nhật Bản qua đời ở tuổi 116

Theo truyền thông địa phương, cụ bà Fusa Tatsumi, sinh năm 1907, là một nông dân, sinh sống ở Osaka, đã qua đời ở tuổi 116, tại viện dưỡng lão của Osaka, Nhật Bản.

Cụ bà Fusa Tatsumi tại viện dưỡng lão ở Osaka, ngày 30/6/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Các quan chức Nhật Bản cho biết cụ bà Fusa Tatsumi - người cao tuổi nhất nước này, đã qua đời ngày 12/12, thọ 116 tuổi.

Theo truyền thông địa phương, cụ Tatsumi, sinh năm 1907, là một nông dân, sinh sống ở Osaka. Cụ đã qua đời tại viện dưỡng lão ở Osaka.

Thống đốc tỉnh Osaka Hirofumi Yoshimura đã gửi lời chia buồn tới gia đình của cụ Tatsumi. Cụ là người đã chứng kiến và trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới và nhiều đại dịch trên thế giới.

Cụ Fusa Tatsumi được công nhận là người cao tuổi nhất Nhật Bản sau khi cụ bà Kane Tanaka qua đời vào năm ngoái, thọ 119 tuổi.

Sách Kỷ lục Guinness chính thức công nhận cụ Tanaka là người cao tuổi nhất thế giới vào tháng 4/2022. Hiện kỷ lục này đang thuộc về cụ Maria Branyas, sống tại Tây Ban Nha, sẽ đón sinh nhật lần thứ 117 vào ngày 4/3/2024.

Với hơn 47.750 người hơn 100 tuổi, Nhật Bản là nước có số người cao tuổi nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau công quốc Monaco./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cu-ba-cao-tuoi-nhat-cua-nhat-ban-qua-doi-o-tuoi-116-post915191.vnp