Cụ bà Mỹ bị bắt vì cướp ngân hàng lần thứ 3

Cảnh sát Missouri đã bắt giữ cụ bà 78 tuổi, người thực hiện vụ cướp ngân hàng lần thứ 3 trong đời.

 Bà Bonnie Gooch. Ảnh: Sở Cảnh sát Pleasant Hill.

Bà Bonnie Gooch. Ảnh: Sở Cảnh sát Pleasant Hill.

Khoảng 15h20 ngày 5/4, Sở Cảnh sát Pleasant Hill nhận tin báo về vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng Tài chính Goppert, thành phố Pleasant Hill, bang Missouri, Mỹ.

Trên đường đi, cảnh sát nhận thông tin mô tả về nghi phạm cùng phương tiện, đồng thời xác định được vị trí của người này. Khi đến gần ngân hàng nói trên, cảnh sát phát hiện chiếc xe giống với mô tả đang di chuyển nên đã chặn lại. Người điều khiển phương tiện bị bắt giữ.

Khám xét chiếc xe, cảnh sát tìm thấy bằng chứng liên quan. Nghi phạm sau đó được công bố là bà Bonnie Gooch, 78 tuổi.

“Đây là tình huống căng thẳng. Nhưng khi thấy bàn tay của người phụ nữ lớn tuổi chìa ra khỏi chiếc xe tình nghi, chúng tôi đã bị sốc”, cảnh sát trưởng Pleasant Hill Thomas Wright nói.

Theo ông Wright, khi thực hiện vụ cướp, bà Gooch đã đưa một tờ giấy cho nhân viên ngân hàng, đeo khẩu trang, kính râm và găng tay. “Bà ấy rất xảo quyệt”, cảnh sát trưởng đánh giá.

Công tố viên hạt Cass đã truy tố bà Gooch tội trộm cắp và cố gắng trộm cắp của tổ chức tài chính. Số tiền để tại ngoại là 25.000 USD.

Trước đó, bà Bonnie Gooch có 2 tiền sử phạm tội cướp ngân hàng vào các năm 1977 và 2020. Năm 2020, khi 75 tuổi, Gooch bị bắt khi cướp ngân hàng Lee’s Summit. Năm 1977, bà ta bị kết án trong vụ cướp ngân hàng khác ở California.

Hồng Hạnh

Theo Fox News, Fox 4

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cu-ba-my-bi-bat-vi-cuop-ngan-hang-lan-thu-3-post1419547.html