Cụ bà ở Thái Bình sống qua một thế kỷ mới bị…đau ruột thừa

Các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa và Tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật cắt ruột thừa cho một cụ bà 101 tuổi.

Cụ bà Đinh Thị Lít hồi phục sau ca phẫu thuật

Cụ bà Đinh Thị Lít hồi phục sau ca phẫu thuật

Mới đây, cụ bà Đinh Thị Lít (101 tuổi, Hưng Hà, Thái Bình) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng hố chạu kèm theo sốt.

Sau khi tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm ruột thừa cấp nên được chỉ định phẫu thuật cắt ruột thừa.

Bác sĩ Bùi Văn Việt - khoa Ngoại tiêu hóa và Tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí ch biết, đối với trường hợp người bệnh này thì khó khăn lớn nhất đó là đã lớn tuổi, thể trạng gầy yếu kèm theo tiền sử tăng huyết áp.

Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các phẫu thuật viên cùng kíp gây mê nên ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn.

Sau 7 ngày phẫu thuật, sức khỏe cụ bà đã ổn định, ăn uống sinh hoạt bình thường và đến nay đã được xuất viện.

Các bác sĩ cho biết, đối với trường hợp người bệnh lớn tuổi có nhiều bệnh nội khoa đi kèm, việc phẫu thuật sẽ phức tạp hơn do sức chịu đựng và phục hồi của người bệnh giảm.

Chính vì vậy, việc chẩn đoán và phát hiện bệnh viêm ruột thừa để phẫu thuật cắt bỏ sớm là một điều rất cần thiết để tránh những biến chứng xảy ra.

Khi người bệnh có biểu hiện đau bụng không nên chủ quan tự mua thuốc uống mà cần đến bệnh viện thăm khám kịp thời.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cu-ba-o-thai-binh-song-qua-mot-the-ky-moi-bidau-ruot-thua-20190912081057453.htm