Cu-ba: Phản đối nghị quyết về nhân quyền của EP
Theo Roi-tơ và TTXVN, Quốc hội Cu-ba đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ 'Nghị quyết về tình trạng nhân quyền' của Nghị viện châu Âu (EP).
Thế giới ngày qua
Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cu-ba khẳng định, nghị quyết nêu trên là không thể chấp nhận vì đã bóp méo hoàn toàn thông tin thực tế về đảo quốc này và đi ngược lại những nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng và đối đẳng của Thỏa thuận về đối thoại chính trị và hợp tác mà Cu-ba đã ký với Liên hiệp châu Âu (EU). Tuyên bố của cơ quan lập pháp Cu-ba nhấn mạnh, nghị quyết về nhân quyền của EP đã can thiệp vào công việc nội bộ và đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Bun-ga-ri: Phó Thủ tướng từ chức
Phó Thủ tướng Bun-ga-ri V.Xi-mê-ô-nốp đã từ chức sau nhiều tuần vướng phải vụ bê bối có lời lẽ xúc phạm các bà mẹ có con khuyết tật. Hồi giữa tháng 10, ông Xi-mê-ô-nốp từng phát biểu rằng, những bà mẹ này đang lợi dụng lòng thương của xã hội, đưa những đứa trẻ khuyết tật ra đường để kinh doanh.
Những lời bình luận này được đưa ra sau khi một nhóm bà mẹ đưa những đứa con khuyết tật của mình tới trước cổng tòa nhà Quốc hội để kêu gọi những dịch vụ xã hội tốt hơn và có trợ cấp thích đáng cho người khuyết tật. Ngay sau đó, họ đã đổ ra đường biểu tình trong 26 ngày liên tiếp nhằm yêu cầu ông Xi-mê-ô-nốp từ chức vì có lời lẽ xúc phạm. Các cuộc biểu tình đã khiến giao thông trên toàn quốc tắc nghẽn.
Ác-hen-ti-na: Tìm thấy tàu ngầm mất tích năm 2017
Hải quân Ác-hen-ti-na thông báo đã xác định được vị trí của tàu ngầm ARA Xan Giu-an mất tích từ cách đây một năm cùng với đoàn thủy thủ gồm 44 người. Con tàu được phát hiện nằm ở độ sâu 800 m, tại khu vực ngoài khơi bán đảo Van-đét của vùng Pa-ta-gô-ni-a trên Đại Tây Dương. Tàu ARA Xan Giu-an, hạ thủy năm 1983, là tàu ngầm mới nhất trong ba tàu ngầm mà Hải quân Ác-hen-ti-na sở hữu. Tàu mất tích từ ngày 15-11-2017 sau khi phát tín hiệu cuối cùng khi đang di chuyển ở Nam Đại Tây Dương. Trong một năm qua, Chính phủ Ác-hen-ti-na đã huy động nguồn lực lớn với sự hỗ trợ của nhiều quốc gia để tìm kiếm con tàu xấu số và đưa các thủy thủ gặp nạn về với gia đình.
Ca-na-đa: Bưu chính tê liệt vì đình công
Bưu chính Ca-na-đa đã gửi thư điện tử tới các đối tác trên toàn thế giới về việc ngừng tiếp nhận thư và bưu phẩm gửi tới Ca-na-đa, sau khi nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết mâu thuẫn với công nhân không đạt được kết quả. Hiện dịch vụ vận chuyển bưu phẩm, thư từ của Bưu chính Ca-na-đa bị đình trệ nghiêm trọng và ảnh hưởng tới hơn 200 cộng đồng dân cư sau năm tuần công nhân đình công nhằm phản đối hợp đồng làm việc hiện tại. Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô cảnh báo, Chính phủ chuẩn bị có các biện pháp can thiệp nhằm tháo gỡ tình trạng mâu thuẫn kéo dài này. Bưu chính Ca-na-đa là đơn vị đảm nhận vận chuyển hai phần ba số lượng hàng mua sắm trực tuyến trên toàn quốc.
Ma-lai-xi-a: Bắt giữ tám nghi can khủng bố
Cảnh sát Ma-lai-xi-a cho biết, tám đối tượng đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan các hoạt động khủng bố. Theo Tổng thanh tra cảnh sát Ma-lai-xi-a, những đối tượng này gồm bảy người Phi-li-pin và một người Ma-lai-xi-a, bị bắt giữ trong một loạt chiến dịch truy quét của Lực lượng cảnh sát đặc biệt chống khủng bố diễn ra tại vùng Pu-tra-giay-a và bang Xa-ba. Bảy người Phi-li-pin là thành viên của tổ chức khủng bố A-bu Xay-áp, còn đối tượng người Ma-lai-xi-a được cho là đã hỗ trợ tài chính cho tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).