Cụ bà Tajima – Người còn sống cuối cùng của thế kỷ 19 vừa qua đời ở tuổi 117

Bà Tajima, sinh ngày 4/8/1900, là người duy nhất sinh từ thế kỷ 19 vẫn sống đến tận ngày nay. Bà sinh được 9 người con, và được cho là có hơn 160 người cháu. Bà qua đời hôm 21/4 ở Kagoshima, Nhật Bản, sau một thời gian dài ở bệnh viện.

Cụ bà Nabi Tajima qua đời hôm 21/4 tại Kagoshima, Nhật Bản

Theo báo cáo của Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới, bà Nabi Tajima có 9 người con, 28 người cháu, và hơn 100 hậu duệ khác. Bà Tajima nhận danh hiệu người sống thọ nhất thế giới cách đây 7 tháng, sau cái chết hồi tháng 9 năm ngoái của cụ bà Violet Brown (Jamaica), cũng ở tuổi 117.

Sau khi bà Tajima qua đời, nhóm nghiên cứu lão khoa tại Mỹ cho biết một người phụ nữ Nhật khác là bà Chiyo Yoshida hiện là người già nhất thế giới. Bà Yoshiada sẽ bước sang tuổi 117 trong 10 ngày nữa.

Yến Anh

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/cu-ba-sinh-nam-1900-vua-qua-doi-o-tuoi-117/