Củ Chi kỷ niệm 55 năm ngày được phong tặng danh hiệu 'Đất thép thành đồng'

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo TPHCM đã cùng ôn lại truyền thống bất khuất, kiên cường trong đấu tranh cách mạng của quân và dân Củ Chi anh hùng.

Sáng 17/9, tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng” (17/9/1967 - 17/9/2022).

Với tinh thần quả cảm, mưu trí, sáng tạo trong đánh giặc Mỹ, quân và dân Củ Chi đã vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu cao quý “Đất thép thành đồng” và tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng Ba tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các Lực lượng võ trang Nhân dân giải phóng toàn miền Nam lần thứ hai vào 17/9/1967.

Đến dự chương trình có các đại biểu: ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các địa phương giáp ranh huyện Củ Chi cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân vùng đất Củ Chi anh hùng.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân Củ Chi, Bí thư Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng cho biết, trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Củ Chi là vành đai ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn, giữ vị thế chiến lược quan trọng, nằm trong vùng oanh kích tự do Tam Giác Sắt, chốt chặn các cuộc càn mang tính hủy diệt của kẻ thù vào căn cứ, chiến khu cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Nhắc đến Củ Chi là nhắc đến “vành đai đỏ”, “vùng đất lửa”, “vùng đất trắng” hay “vùng đất thép”. Củ Chi đi vào lịch sử với vị trí là một địa bàn chiến lược, là căn cứ địa vững chắc của Khu ủy và Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM tặng quà lưu niệm đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Củ Chi.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa và quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Nông.

Truyền thống quật cường, tình người Củ Chi

Bí thư Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Với tinh thần đấu tranh “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; với tinh thần sáng tạo không ngừng của quân và dân Củ Chi, đánh giặc bằng trăm phương ngàn cách, với mọi thành phần không phân biệt già, trẻ, lớn, bé; mỗi người dân đều là chiến sĩ với mọi công cụ trên mọi địa bàn tác chiến; luôn kiên cường trước mọi thử thách, gian lao, dù gian khổ hy sinh, bom rơi, đạn phá vẫn kiên trì bám trụ, bám làng chiến đấu, quyết không làm nô lệ, quyết không chịu mất nước, tất cả vì độc lập tự do.

"Nếu trong kháng chiến, người dân Củ Chi giành nhau cái chết trước mặt quân thù để nhường sự sống cho đồng bào mình, thì trong hòa bình, mọi người lại cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa”, Bí thư Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng

Với tinh thần quả cảm, mưu trí, sáng tạo trong đánh giặc Mỹ, quân và dân Củ Chi đã vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu cao quý “Đất thép thành đồng” và tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng Ba tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các Lực lượng võ trang Nhân dân giải phóng toàn miền Nam lần thứ hai vào 17/9/1967. Đại hội này đã khắc ghi đậm nét chiến công của đồng bào và chiến sĩ Củ Chi nói riêng, miền Nam anh hùng nói chung, đã phát huy truyền thống quật cường, bất khuất của dân tộc, chiến đấu vô cùng anh dũng và bền bỉ, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, quyết giành lại độc lập, tự do.

“Vùng đất, con người, truyền thống lịch sử đã hòa quyện tạo nên hồn cốt rất riêng cho vùng đất thép thành đồng. Điều đọng lại trong suốt những năm chiến tranh và 47 năm sau giải phóng là tình người. Nếu trong kháng chiến, người dân Củ Chi giành nhau cái chết trước mặt quân thù để nhường sự sống cho đồng bào mình, thì trong hòa bình, mọi người lại cùng nhau làm ăn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa”, ông Nguyễn Quyết Thắng nói.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, lễ kỷ niệm hôm nay nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trân trọng đối với sự cống hiến, hy sinh to lớn của các bà mẹ Củ Chi, Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và các đồng chí, đồng bào đã tham gia chiến đấu vì độc lập tự do và thống nhất đất nước.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng, để tiếp tục phát huy những thành quả cách mạng trong 55 năm qua, ngoài những tiềm năng sẵn có, với Củ Chi, truyền thống cách mạng anh hùng cũng là một nguồn lực, động lực để thúc đẩy phát triển. Huyện Củ Chi đã anh hùng trong chiến đấu, cũng phải thành công trong kiến thiết, dựng xây quê hương hôm nay.

Tại buổi lễ, nhân kỷ niệm 55 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”, Bộ Tư lệnh TPHCM và Ban Giám đốc Công an TPHCM đã trao tặng 300 phần quà đến các gia đình chính sách và 100 phần học bổng cho các em học sinh trên địa bàn huyện Củ Chi.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà cho người dân Củ Chi.

Trước đó, đoàn đại biểu TPHCM đã đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi và Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.

Lãnh đạo các ban, ngành TPHCM dâng hưởng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: Ngô Tùng

Với những đóng góp to lớn trong kháng chiến cũng như trong hòa bình dựng xây, Củ Chi vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Củ Chi đất thép thành đồng (năm 1967); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (1976); Anh hùng lực lượng an ninh nhân dân (1976); Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới (giai đoạn 1994-2004); tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (2020-2021).

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cu-chi-ky-niem-55-nam-ngay-duoc-phong-tang-danh-hieu-dat-thep-thanh-dong-post1470450.tpo