'Cú đấm thép' vào tội phạm đường phố

Trước diễn biến hoạt động ngày càng phức tạp của các loại tội phạm, nhất là tội phạm đường phố (cướp giật, đua xe, lừa đảo,…), thời gian qua Công an TPHCM đã triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự (Tổ Công tác 363) trên các tuyến phố.

Các Tổ Công tác 363 tuần tra xuyên đêm.

Theo chân Tổ công tác 363 - Công an TPHCM tuần tra, kiểm soát tại khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, chúng tôi đã ghi nhận quá trình phối hợp “xuyên đêm” của các cán bộ, chiến sĩ công an để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Điển hình, khi tuần tra trên địa bàn này Tổ Công tác 363 đã phát hiện 3 đối tượng khả nghi điều khiển xe máy cố gắng đẩy một xe mô tô hiệu Exciter trước nhà một người dân trên hẻm đường Nguyễn Văn Linh (Tổ 118, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Nhận thấy dấu hiệu của một vụ trộm cắp tài sản, Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, một đối tượng có hành vi bỏ xe chạy thoát thân, nhưng đã bị các chiến sĩ khống chế, bắt giữ....

Trung tá Phạm Đức Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 5 (TPHCM) cho biết, vào những ngày thường và dịp lễ, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó Tổ 363 được giao cụ thể mục tiêu vào tuần tra, kiểm soát đối với tội phạm cướp giật, tội phạm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, kể cả đối tượng thanh thiếu niên nghi vấn chuẩn bị phạm tội... Nhờ chủ động “săn” tội phạm nên các khu vực, tuyến đường “điểm đen” về tội phạm trước đây đã giảm hẳn tội phạm.

Đối với địa bàn đặc thù, nằm ngoại vi TPHCM như quận 12 cũng có biện pháp cơ động để trấn áp tội phạm một cách hiệu quả. Theo Thượng tá Dương Đình Lập - Phó trưởng Công an quận 12, vào mỗi ngày, đêm khi thực hiện nhiệm vụ, quận luôn bố trí từ 3 Tổ Công tác 363 chia làm 3 ca, mỗi ca 8 cán bộ, chiến sĩ tuần tra khép kín địa bàn mình quản lý. Khi thực hiện tuần tra như vậy thì các đối tượng tội phạm sẽ dè chừng và không dám manh động.

Nhờ quyết tâm cao, các Tổ công tác 363 trên địa bàn TPHCM đã lập nhiều chiến công, ngăn chặn, trấn áp tội phạm tại các “điểm đen” trong thời gian qua.

Trung tá Trịnh Khánh Hùng - Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) khẳng định, công an thành phố tiếp tục chú trọng công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể để nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó, phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống tội phạm. Công tác này đóng vai trò rất quan trọng để xử lý các mầm mống tội phạm hoặc mâu thuẫn ngay tại cơ sở, ngăn chặn phát sinh tội phạm.

Cũng theo Trung tá Trịnh Khánh Hùng, để ngăn chặn tận gốc các loại tội phạm từ nay đến cuối năm 2023, Công an thành phố sẽ quyết liệt thực hiện nhiều phương án. Trong đó, các Tổ công tác 363 sẽ tiếp tục là nòng cốt chủ động nhận diện, rà soát các băng nhóm trộm cắp, cướp giật có tổ chức... để có giải pháp ngăn chặn. Nhất là, bố trí lực lượng tuần tra đêm, đảm bảo an ninh cho người lao động đi lại trong đêm hay có mặt 24/24h ở các điểm nóng. Song song đó, đại diện PC02 cũng khuyến cáo mỗi người dân thành phố cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của chính mình và khuyến khích người dân tố giác tội phạm.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đến nay Công an TPHCM đã triển khai thành lập được 68 Tổ Công tác 363 từ cấp quận/huyện đến cấp thành phố. Để chủ động trấn áp, truy quét các loại tội phạm, Công an TPHCM đã yêu cầu các Tổ Công tác 363 tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Từ đó, tăng cường phát hiện, xử lý tội phạm trên đường phố, cũng như nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

LÊ ANH

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cu-dam-thep-vao-toi-pham-duong-pho-5722255.html