Cư dân mạng đánh ông bố trong clip bạo hành con trai xin lỗi

Trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Lâm Hoài An xin lỗi vì dù chưa tìm hiểu sự việc nhưng đã cùng với 'anh em mạng xã hội' tìm đến và đánh ông bố trẻ trong clip bạo hành con trai.

Liên quan đến sự việc một nhóm cư dân mạng tìm đến "dạy dỗ" ông bố trẻ bạo hành con ở Tiền Giang, một tài khoản Facebook tên là Nguyễn Lâm Hoài An đã thừa nhận hành vi đánh người của mình.

Nam thanh niên này gửi lời xin lỗi đến anh Đoàn Văn Tí (30 tuổi, tạm trú tại TP Mỹ Tho) và cộng đồng mạng. Hoài An thừa nhận dù chưa tìm hiểu sự việc nhưng đã cùng với "anh em mạng xã hội" tìm đến chỗ anh Tí và tát ông bố này.

“Chiều về, tôi mới biết được sự việc. Tôi đã làm sai”, nam thanh niên này thừa nhận. Người này đăng tải hình ảnh đã tìm gặp, xin lỗi anh Tí và đến công an tường trình lại sự việc.

Hình ảnh được Hoài An chia sẻ trên trang cá nhân.

Hình ảnh được Hoài An chia sẻ trên trang cá nhân.

“Mong anh Tí và cộng động mạng tha lỗi cho tôi vì không hiểu rõ sự việc, tôi nhất thời hồ đồ”, nam thanh niên này chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân.

Hồi tháng 9 vừa qua, Hoài An cùng 5 người khác bị Công an huyện Chợ Gạo mời lên làm việc liên quan đến hành vi dùng dao chém người khác gây thương tích.

Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Phong và Nguyễn Thanh Nhân cùng ngụ huyện Chợ Gạo. Nguyên nhân của sự việc này là vì người bạn trong nhóm của Hoài An có mâu thuẫn với anh Phong và Nhân.

Khi phát hiện cả hai đang ngồi nhậu, nhóm người của Hoài An kéo đến, cầm dao chém nạn nhân gây thương tích phải nhập viện. Công an huyện Chợ Gạo đang điều tra, truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Hoài An (áo thun xanh, thứ hai từ phải qua) cùng nhóm bạn bị cảnh sát điều tra về hành vi dùng dao chém người khác. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Như Zing.vn đã thông tin, clip được chia sẻ trên mạng xã hội dài hơn 2 phút, quay lại cảnh bé trai bị ông bố bạo hành trong tình trạng say rượu. Dù được mọi người can ngăn nhưng anh ta vẫn lấy lý do "dạy con", tát vào mặt đứa trẻ.

Sau khi clip đăng tải, trưa 17/10, nhiều người tự nhận mục đích "bảo vệ trẻ em" tìm đến nhà trọ của Tí. Sau đó, có một số người lao vào đánh ông bố trong clip.

Lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho phải xuống hiện trường yêu cầu những người có mặt giữ trật tự, để sự việc cho cơ quan chức năng giải quyết. Sau đó, đám đông tự giải tán.

Theo cảnh sát, Tí nhận sai về việc đã đánh con trai do nóng nảy, thiếu kiềm chế. Về việc những người đã đánh mình, Tí không khiếu nại gì vì thương tích cũng không nghiêm trọng.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cu-dan-mang-danh-ong-bo-trong-clip-bao-hanh-con-trai-xin-loi-post1003401.html