Cư dân mạng Trung Quốc bôi nhọ thần tượng sẽ bị pháp luật sờ gáy, 'khóa miệng' ngay tắp lự

Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như hay Angela Baby đều không ngại kiện tụng để lấy lại sự trong sạch cho bản thân.

Lý Tiểu Lộ

Đầu năm 2018, việc Lý Tiểu Lộ ngoại tình với rapper trẻ PG One biến cô thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Ăn theo scandal ngoại tình, nhiều tài khoản mạng đã có tình đặt điều, bôi xấu nữ diễn viên bằng những thông tin sai lệch.

Lý Tiểu Lộ đã thẳng tay khởi kiện một tài khoản mạng khi người này tuyên bố: "Lý Tiểu Lộ quan hệ với nhiều sao nam khác nhau". Phía nữ diễn viên còn cho biết thêm: "Không chỉ một người, chúng tôi sẽ đệ đơn kiện nhiều cá nhân khác nhau vì những cáo buộc sai lệch, xúc phạm danh dự Lý Tiểu Lộ".

Đến 28/5, tòa án Bắc Kinh ra thông báo Lý Tiểu Lộ thắng kiện, yêu cầu người dùng mạng kia phải công khai xin lỗi, bồi thường cho cô số tiền 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng).

Phạm Băng Băng

Vừa qua, Phạm Băng Băng chính thức thắng trong vụ kiện một tài khoản mạng tung tin đồn Phạm Thừa Thừa là con trai riêng của cô.

Thông tin cho biết, blogger này có tên thật là Trần Vĩnh Bằng, người này đã sử dụng tài khoản Tần Linh Nhị Nguyệt để đăng bài xúc phạm, bôi nhọ Phạm Băng Băng trong hai tháng liên tiếp. Đặc biệt khiến nàng Võ Mị Nương tức giận là khi người này khẳng định em trai Phạm Băng Băng là con riêng của cô.

Qua quá trình dài xét xử, phía Trần Vĩnh Bằng thua kiện, buộc phải bồi thường cho Phạm Băng Băng số tiền là 62.500 NDT (hơn 200 triệu đồng) và phải liên tục đăng bài xin lỗi trong vòng 15 ngày trên trang cá nhân.

Phạm Băng Băng là người luôn phải đối mặt với rất nhiều tin đồn kể từ khi ra gia nhập làng giải trí tới nay. Đối phó với mọi scandal, nữ diễn viên đều "nói ít làm nhiều", nhờ pháp luật can thiệp để lấy lại sự trong sạch.

Cách nhau 18 tuổi, Phạm Thừa Thừa chịu nhiều áp lực khi thường xuyên bị đồn là con riêng của chị gái

Angela Baby

Không phải kiện bất cứ blogger vô danh nào, người Angela Baby khởi kiện là Trác Vỹ, ông chủ của tập đoàn paparazzi lớn nhất xứ Trung Phong Hành. Trước đó, phía Trác Vỹ úp mở việc Angela Baby và thành viên Trần Hách trong chương trình thực tế Chạy đi người anh em có quan hệ thân thiết vượt quá mức tình bạn.

Angela Baby và Trần Hách

Đứng trước việc tin đồn đi quá xa, Angela Baby cùng công ty của nam diễn viên Trần Hách cùng đệ đơn khởi kiện Trác Vỹ tội bôi nhọ nhân phẩm, xuyên tạc sự thật

Thực tế đây không phải lần đầu Trác Vỹ bị các ngôi sao "sờ gáy", ông cũng từng bị Trần Kiều Ân đệ đơn kiện vì những lần "lỡ miệng" nói xấu cô.

Dương Mịch

Tối 16/6/2018, phòng làm việc của Dương Mịch chính thức đăng tải đơn kiện lên tòa án Bắc Kinh (Trung Quốc) khởi kiện hàng loạt cư dân mạng với tội danh bôi nhọ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm.

Từ đầu năm tới nay, Dương Mịch trở thành một trong những ngôi sao chịu thiệt hại nhiều nhất bởi các scandal, từ quỵt tiền từ thiện, phẫu thuật thẩm mỹ cho tới lạm dụng người đóng thế.

Hiện tại vụ kiện tụng vẫn đang được diễn ra, phía phòng làm việc của nữ diễn viên cũng khẳng định chắc chắn rằng sẽ không bỏ qua cho bất cứ blogger nào đăng thông tin sai sự thật.

Lâm Tâm Như

Năm 2014, Lâm Tâm Như từng vướng vào scandal từ "trên trời rơi xuống" khi một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở Quảng Châu lấy ảnh cô để quảng cáo cho dịch vụ "vá màng trinh". Sau khi thấy những hình ảnh bị phát tán, Lâm Tâm Như đã vô cùng tức giận khi hình ảnh của cô bị bôi nhọ, sử dụng vào những mục đích không lành mạnh.

Hình ảnh Lâm Tâm Như trên tờ quảng cáo

Sau một thời gian dài kiện cáo, tòa án đã tuyên án phạt với bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ kia, số tiền bồi thường cho Lâm Tâm Như là 50.000 NDT (tương đương 180 triệu đồng). Đồng thời bệnh viện phải có lời xin lỗi công khai trên các phương tiện công cộng trong vòng ít nhất 10 ngày.

Dù số tiền được bồi thường không nhiều nhưng nó đã chứng minh được sự trong sạch cho nàng Hạ Tử Vy.

Hoắc Kiến Hoa

Ông xã Hoắc Kiến Hoa là Lâm Tâm Như cũng từng vướng vào một vụ kiện tụng khi bị một blogger họ Tiêu vu khống anh mua vui với gái mại dâm trên phim trường. Sau khi khẳng định thông tin trên là sai lệch, phía tòa án yêu cầu họ Tiêu phải bồi thường cho Hoắc Kiến Hoa phí tinh thần 20.000 NDT (66 triệu đồng) và đóng 7.280 tệ (24 triệu đồng) phí tố tụng

Trước đó một tờ báo đăng tải thông tin Hoắc Kiến Hoa tham gia việc mua dâm cũng phải bồi thường danh dự cho nam diễn viên số tiền 80.000 NDT (hơn 280 triệu đồng).

Quán Lâm
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/nhung-sao-hoa-ngu-thang-tay-khoi-kien-vi-tin-don-that-thiet-n-158561.html