Cư dân như 'ngồi trên đống lửa' vì chung cư 'bỏ quên' PCCC

Mặc dù sau hơn 5 tháng đưa vào hoạt động với 79 hộ dân sinh sống, tuy nhiên đến nay chung cư PVNC2 vẫn chưa lắp đặt bình PCCC. Việc thiếu bình chữa cháy trong chung cư trên gây ra những bức xúc, lo lắng cho người dân.

Ngày 27-3, rất đông người dân sinh sống trong các căn hộ tại chung cư PVNC2 (tại số 6, đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP Vinh) đã đem băng rôn, khẩu hiệu tập trung tại sảnh “đề nghị, yêu cầu lãnh đạo tỉnh và cơ quan chức năng” sớm vào cuộc, giải quyết tình trạng “khẩn cấp” việc thiếu thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Theo người dân, sau vụ cháy chung cư Carina (Q8, TP.HCM) cùng một số địa điểm xảy ra cháy nổ trên toàn quốc thời gian qua, người dân sinh sống trong tòa nhà PVNC2 vô cùng hoảng loạn, lo lắng cho tính mạng của mình.

Người dân mang băng rôn, khẩu hiệu phản đối việc chủ đầu tư chung cư PVNC2 “quên” lắp đặt bình PCCC

Trước tình trạng này, sáng 28-3, ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chủ trì buổi đối thoại giữa một bên là đại diện 79 hộ dân, một bên là chủ đầu tư chung cư PVNC2 (Công ty CP Đầu tư thương mại và sản xuất Thành Vinh).

Tại buổi làm việc, chị T, đại diện 79 hộ dân trong chung cư bức xúc: “gia đình tôi cùng các hộ dân khác chuyển vào ở từ ngày 1-10-2017 đến nay. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy chủ đầu tư lắp đặt các bình chữa cháy cũng như chưa hoàn thành một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật (thang máy chưa được vận hành thử đã đưa vào sử dụng ồ ạt, lan can cầu thang bộ không đảm bảo, các ô cửa kính không có khung sắt bảo vệ,…). Đặc biệt, sau vụ cháy chung cư tại TP.HCM càng khiến các gia đình chúng tôi vô cùng bất an”.

Buộc đối thoại giữa chủ đầu tư chung cư PVNC2 và đại diện 79 hộ dân

Trước việc người dân bức xúc về vấn đề thiếu an toàn PCCC tại chung cư PVNC2, Đại tá Đào Hồng Lập – Phó giám đốc Cảnh sát PCC tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã cho kiểm tra 2 lần, xác định chung cư trên chưa đảm bảo về các quy định PCCC sau đó đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh xử phạt hành chính.

Đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Cảnh Nhân – Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại và sản xuất Thành Vinh thừa nhận “Do công trình thi công chậm tiến độ, người dân nôn nóng vào ở nên phía chủ đẩu tư đã bàn giao căn hộ khi nhiều hạng mục còn giang dở, nhất là hệ thống PCCC”.

Đại diện chủ đầu tư thừa nhận sai phạm trong vấn đề PCCC nêu trên

Sau buổi đối thoại, ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo “khẩn cấp” chủ đầu tư phải cho di dời 79 hộ dân ra khỏi tòa nhà trong thời gian đơn vị này thực hiện việc hoàn thành các hạng mục phòng cháy chữa cháy, thiết kế xây dựng. Đồng thời, sau vụ việc này, Tỉnh sẽ giao cho Sở xây dựng trực tiếp chủ trì, thanh tra toàn diện chung cư PVNC2 trong vòng 30 ngày và xử lý nghiêm (nếu có).

Được biết, chung cư PVNC2 được khởi công xây dựng từ cuối năm 2013, tòa nhà cao 18 tầng, 168 căn hộ, tổng diện tích sàn hơn 1.500m². Dự án do Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại Thành Vinh làm chủ đầu tư.

Hoàng Linh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cu-dan-nhu-ngoi-tren-dong-lua-vi-chung-cu-bo-quen-pccc-112874.html