Cú đúp dành cho Dunkirk và sự cố trong đêm trao giải Oscar 2018

Bom tấn về đề tài chiến tranh 'Dunkirk' đã trở thành phim đầu tiên giành cú đúp tại lễ trao giải Oscar 2018, ở hai hạng mục 'Biên tập âm thanh xuất sắc' (cho Richard King và Alex Gibson) và 'Hòa âm hay nhất' (cho Mark Weingarten, Gregg Landaker và Gary A.Rizzo).

Bom tấn về đề tài chiến tranh "Dunkirk" đã trở thành phim đầu tiên giành cú đúp tại lễ trao giải Oscar 2018. Ảnh: theguardian.com

Lấy bối cảnh giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới lần thứ hai tại chiến trường Pháp, phim của đạo diễn Christopher Nolan có nội dung phim kể về cuộc di tản hàng trăm nghìn binh sĩ quân Đồng minh bị mắc kẹt tại Dunkirk, miền Bắc nước Pháp. Đây được cho là cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử quân sự.

Âm thanh của "Dunkirk" được pha trộn giữa tiếng động của chiến tranh và phần nhạc nền. Lối chuyển dịch âm lượng của phim luôn khó đoán. Có thể nói tiếng động trong phim như một người dẫn chuyện vô hình, dẫn dắt người xem qua từng mạch cảm xúc của các nhân vật. Nhiều lúc khán giả đang chìm trong những khoảng lặng ngột ngạt thì bất ngờ bị "đánh thức" bằng tiếng bom đạn chói tai như muốn phá vỡ không gian.

Không nằm ngoài dự đoán, giải "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" đã thuộc về "Coco". Đây được xem là một kết quả tất yếu sau khi phim của hãng Pixar đã càn quét toàn bộ các giải thưởng tiền Oscar ở hạng mục này. Phim xoay quanh một cậu bé người Mexico mê âm nhạc, tình cờ lạc vào cõi âm và gặp lại tổ tiên. Phim gây xúc động khi khắc họa tình cảm gia đình chân thành.

Trong khi đó, giải thưởng "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc" đã được trao cho "Dear Basketball" - tác phẩm về tình yêu bóng rổ của Kobe Bryant, và do chính anh viết kịch bản.

Giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" năm nay thuộc về Allison Janey, với vai diễn trong "I, Tonya". Đây là đề cử và chiến thắng đầu tiên tại Oscar trong sự nghiệp của nữ diễn viên 58 tuổi này.

Sự cố đầu tiên của đêm trao giải đã xảy ra, dù khá nhỏ. Báo chí đứng sau cánh gà nhận được một văn bản ghi lại toàn bộ nội dung bài phát biểu của Sam Rockwell, người đoạt giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" khi anh vẫn đang phát biểu trên sân khấu. Hóa ra văn bản này là bài phát biểu của tài tử Casey Affleck, người đoạt giải hồi năm ngoái.

Sam Rockwell chính là người đầu tiên nhận tượng Vàng Oscar năm nay, với vai diễn trong phim "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (Truy tìm công lý). Trong phim, Sam Rockwell thủ vai sĩ quan cấp dưới của cảnh sát trưởng Bill Willoughby (do Wood Harrelson đóng). Tuy không có quá nhiều đất diễn, nhưng Sam Rockwell đã thể hiện được tâm lý của một sĩ quan cảnh sát vốn ưa bạo lực tại thị trấn Ebbing. Đây là đề cử và chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp của tài tử người Mỹ. Anh đã có một bài phát biểu vô cùng cảm động trên sân khấu.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giai-tri-sao/cu-dup-danh-cho-dunkirk-va-su-co-trong-dem-trao-giai-oscar-2018-20180305100812457.htm