Cử hành trọng thể lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức vào hồi 9 giờ ngày 7-10 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Lễ an táng bắt đầu từ 13 giờ cùng ngày tại quê hương nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu trong đó nhấn mạnh, đồng chí Đỗ Mười mất đi là tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với gia quyến, để lại niềm tiếc thương với bạn bè quốc tế. Ảnh: TTXVN

"Trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí suốt đời tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân...", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, ban, ngành... đứng trang nghiêm, theo dõi buổi lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười được truyền hình trực tiếp từ Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Zing.vn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rước linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ Nhà tang lễ Quốc gia ra xe tang.

Rất đông người dân đứng hai bên đường khi đoàn xe tang đi qua. Ảnh: VTV

Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (tên thật Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2-2-1917), từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1-10 (tức ngày 22-8 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Với 102 tuổi đời, 82 tuổi Đảng, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

PV-CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cu-hanh-trong-the-le-truy-dieu-nguyen-tong-bi-thu-do-muoi/