Cử hành trọng thể Lễ truy điệu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Đúng 12 giờ 30 phút, ngày 10-4, Lễ truy điệu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban lễ tang đọc điếu văn, nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Lễ tang đọc điếu văn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Lễ tang đọc điếu văn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với 97 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Với những trọng trách khác nhau, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Đặc biệt, tên tuổi và sự nghiệp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gắn liền với đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Là Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng quân đội, thanh niên xung phong “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, hình thành tuyến đường huyết mạch, chiến lược để chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi hoàn toàn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi đất nước thống nhất, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là người lãnh đạo quyết liệt, trách nhiệm, sâu sát thực tiễn, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại những dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, giao thông vận tải và trong các công trình quan trọng của đất nước (như cầu Chương Dương, đường Hồ Chí Minh…). Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước.

Phút mặc niệm tưởng nhớ Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Lễ di quan bắt đầu lúc 13 giờ, trong tiếng nhạc "Hồn tử sĩ", linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được đưa ra xe giữa hai hàng quân danh dự tay bồng súng, phía sau là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, gia quyến và đông đảo đồng đội...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bên linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến cùng các đồng đội đi sau linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Đoàn xe chở linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên rời Nhà tang lễ Quốc gia.

Đoàn xe chở linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên rời Nhà tang lễ Quốc gia lúc 13 giờ 10 phút. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên an nghỉ tại nghĩa trang Vĩnh Hằng, Ba Vì, TP Hà Nội.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG - TRUNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/cu-hanh-trong-the-le-truy-dieu-trung-tuong-dong-sy-nguyen-571333