Cú hích hướng tới các giải báo chí lớn

Do có sự quan tâm đầu tư đúng hướng nên trong vài năm trở lại đây Báo Hải Dương liên tục gặt hái được những thành quả đáng khích lệ tại các giải báo chí cấp quốc gia.

Tổng Biên tập Báo Hải Dương Nguyễn Quý Trọng và nhà báo Nguyễn Trọng Tuân vinh dự chụp ảnh lưu niệm với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (nay là Chủ tịch nước) bên lề Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2022 (ảnh tư liệu)

Trái ngọt

Chưa bao giờ Báo Hải Dương lại đón nhận nhiều niềm vui như trong 2 năm trở lại đây, khi liên tục có tác giả đoạt giải thưởng báo chí lớn.

Trong số gần 1.900 tác phẩm dự Giải báo chí quốc gia năm 2022, Báo Hải Dương vinh dự có 2 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo (toàn quốc có tổng số 157 tác phẩm vào chung khảo), gồm 1 loạt bài ở hạng mục tin, bài phản ánh, phỏng vấn báo in “Bịt lỗ hổng chính sách đất đai” của nhà báo Phạm Sỹ Thắng và bài ở hạng mục phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép báo điện tử “Bank Land - Khát vọng tiền tỷ hay rủi ro mất trắng?” của nhà báo Nam Khánh. Trong đó, loạt bài “Bịt lỗ hổng chính sách đất đai” giành giải khuyến khích.

Trước đó, tại Giải báo chí quốc gia năm 2021, những người làm báo Hải Dương cũng đón nhận niềm vui khi tác phẩm báo điện tử “Hải Dương chuyển đổi số trong nông nghiệp: Vượt thách thức, tăng tốc vươn xa” của nhóm tác giả Hà Kiên, Nguyễn Mơ, Thành Chung được trao giải khuyến khích.

Không chỉ liên tiếp có tác phẩm giành Giải báo chí quốc gia, người làm báo Báo Hải Dương còn gặt hái được những "trái ngọt" tại những giải báo chí uy tín khác. Tiêu biểu nhất có thể kể tới chùm tác phẩm “Chuyện về thôn cuối cùng ở Hải Dương có chi bộ” gồm 4 tin, bài thuộc loại hình báo điện tử của nhà báo Nguyễn Trọng Tuân đã nhận giải C Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022 diễn ra đầu năm nay. Tính từ ngày có Giải Búa liềm vàng tới nay, đây là lần đầu Báo Hải Dương có tác phẩm đoạt giải C, trước đó mới có một loạt bài giành giải khuyến khích ở mùa giải đầu tiên năm 2016.

Nhà báo Nguyễn Trọng Tuân cho biết giải thưởng trên giúp anh có thêm động lực để thôi thúc sự tìm tòi, phấn đấu cho ra đời các tác phẩm có chất lượng cao hơn. Qua việc thực hiện chùm tác phẩm trên giúp anh nhận ra rằng để đoạt giải tại các giải báo chí lớn không cần những vấn đề gì quá to tát, lớn lao. Đôi khi chỉ cần chịu khó tìm kiếm những thông tin bình thường nhưng mới lạ, phù hợp với dòng thời sự, với nghị quyết của Đảng và theo đuổi vấn đề mình phản ánh tới cùng. “Tôi đang tiếp tục đầu tư để thực hiện loạt bài liên quan đến việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là một chủ đề không dễ thực hiện nhưng sẽ cố gắng hết sức để có tác phẩm tốt dự Giải Báo chí quốc gia và các bộ, ngành Trung ương”.

Dù chưa phải là những giải thưởng cao nhất song việc liên tục gặt hái được những “trái ngọt” trên là điều rất đáng tự hào với một tờ báo Đảng địa phương.

Động lực cố gắng hơn nữa

Không phải ngẫu nhiên mà Báo Hải Dương liên tiếp gặt hái được những thành tích đáng khích lệ trên. Bên cạnh sự cố gắng, không ngừng tư duy, sáng tạo của các cây viết phải kể đến những động lực mà Ban Biên tập Báo Hải Dương đã tạo ra nhằm từng bước nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, trước là để phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc, sau là có cơ hội "tỉ thí" tại các giải báo chí lớn vốn luôn tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt.

Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng Phòng Thư ký tòa soạn, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Hải Dương cho biết từ năm 2021 đến nay, chi hội đã tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ báo chí. Nếu như trước đây mỗi năm chi hội chỉ tổ chức được 2 cuộc sinh hoạt thì nay tăng lên gấp đôi. Nội dung các buổi tập huấn, tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ hướng đến những chủ đề giàu tính chuyên môn, trong đó ít nhất đã 2 lần tổ chức tọa đàm làm thế nào để có tác phẩm dự giải báo chí quốc gia và của các bộ, ngành Trung ương, giúp phóng viên có thêm những ý tưởng, đề tài và cách thể hiện để bài có cơ hội “ăn giải”. “Chi hội còn tích cực tham mưu, tranh thủ sự chỉ đạo, gợi ý, giúp đỡ của Ban Biên tập mời các nhà báo giàu kinh nghiệm, những người có ảnh hưởng về nói chuyện, tập huấn, gợi ý thêm những mảng đề tài có khả năng đoạt giải cho phóng viên”, nhà báo Thanh Mai thông tin.

Việc tổ chức xét thưởng các tác phẩm có chất lượng được Ban Biên tập Báo Hải Dương duy trì suốt nhiều năm qua. Những năm gần đây, Ban Biên tập nâng giá trị giải thưởng các tác phẩm có chất lượng tốt lên. Điều này đã góp phần tạo động lực, khích lệ các cây viết của Báo Hải Dương hăng hái khám phá, phát hiện những đề tài hay, có chất lượng cao.

Ban Biên tập Báo Hải Dương đã thực hiện thưởng tiền bằng đúng giá trị giải thưởng giải báo chí quốc gia cho tác giả đoạt giải này; thưởng “nóng” cho những tác giả giành giải báo chí uy tín. Nhuận bút cho các tác phẩm này cũng được chấm cao hơn.

Ban Biên tập Báo Hải Dương thời gian qua còn tăng cường trao đổi nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm với các báo bạn, nhất là những tờ báo tiên tiến.

Những giải thưởng liên tiếp xuất hiện tạo động lực mới cho Báo Hải Dương trên hành trình phục vụ bạn đọc.

TIẾN MẠNH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/cu-hich-huong-toi-cac-giai-bao-chi-lon-237588