'Cu li không bao giờ khóc' gây chú ý tại LHP Berlin 2024

'Cu li không bao giờ khóc' của đạo diễn Việt Nam Phạm Ngọc Lân hiện đang gây chú ý khi tham gia hạng mục Panorama (toàn cảnh) tại Liên hoan phim Berlin 2024.

Theo danh sách loạt phim góp mặt ở Liên hoan Phim Berlin (Berlinale) 2024, ‘Culi không bao giờ khóc’ ( tên tiếng Anh là Culi never cries) của đạo diễn Phạm Ngọc Lân góp mặt trong hạng mục Panorama (toàn cảnh). Được biết, đây là hạng mục khám phá những bộ phim điện ảnh mới, mang đến những góc nhìn đa dạng, phong phú, có tính đột phá và sẽ được khán giả Liên hoan phim bình chọn cho giải Audience Award. Hạng mục Panorama chiếu cả phim tài liệu và phim truyện.

'Cu li không bao giờ khóc' góp mặt ở hạng mục Panorama.

Trong phim, bà Nguyện (do NSND Minh Châu thủ vai) đã từng kết hôn và ly thân với một người Đức. Khi nghe tin chồng mất, bà sang Đức để nhận lại tài sản người chồng để lại và trở về quê hương Việt Nam. Trong hành lí về nước, bà mang theo một con cu li được thừa hưởng từ người chồng đã khuất.

NSND Minh Châu trong vai bà Nguyện.

Trong khi đó, cô cháu gái nhỏ sống cùng bà đang chuẩn bị cho đám cưới cũng khiến bà Nguyện không ngừng lo lắng. Đôi vợ chồng trẻ cùng nhau suy ngẫm về tương lai không chắc chắn của mình. ‘Cu li không bao giờ khóc’ khắc họa hiện tại mà các nhân vật đang sống và những dư âm phức tạp của lịch sử Việt Nam. Tất cả đều đan xen nhau một cách trầm ngâm và đầy chất thơ.

Dàn diễn viên trong phim 'Cu li không bao giờ khóc'. Ảnh: Fanpage Cu li không bao giờ khóc.

Phim do Nghiêm Quỳnh Trang giữ vai trò nhà sản xuất. Ngoài NSND Minh Châu, dàn diễn viên của ‘Cu li không bao giờ khóc’ bao gồm người mẫu trẻ Hà Phương cùng các diễn viên Xuân An, Hoàng Hà và Cao Sang.

Theo chia sẻ của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, quá khứ của bà Nguyện bị đè nặng bởi gánh nặng của lịch sử và thời gian. Bộ phim là một câu hỏi đầy nghi ngờ về hạnh phúc mà bà Nguyện và chính những người làm phim như anh không ngừng tìm kiếm.

Dàn diễn viên chia sẻ về bộ phim trong buổi công chiếu toàn cầu. Ảnh: Fanpage Cu li không bao giờ khóc.

Tại buổi công chiếu toàn cầu (World Premiere) của ‘Cu li không bao giờ khóc’ trong khuôn khổ chương trình Panorama của Liên hoan phim Berlin, NSND Minh Châu chia sẻ: “Thật ra những nhân vật thế này tôi nghĩ sẽ ở khắp mọi nơi. Khi nhận vai này, tôi thấy có mình trong đó, có những tình cảm, khắc khoải, mong muốn trong đó. Tôi nghĩ đây là nhân vật đại diện cho thế hệ của tôi, ai nhìn vào nhân vật này cũng sẽ thấy mình trong đó.”

NSND Minh Châu vô cùng tâm đắc với vai diễn bà Nguyện. Ảnh: Fanpage Cu li không bao giờ khóc.

Đã từng có kinh nghiệm diễn xuất gần 50 năm nên NSND Minh Châu có những trải nghiệm trong cuộc sống khá tương đồng với nhân vật bà Nguyện trong phim. NSND Minh Châu tâm sự: Điều tôi thích nhất chính là khi mình được thể hiện lại những gì đạo diễn Phạm Ngọc Lân muốn nhân vật phải có trong phim. Giữa tôi với Lân có một duyên nợ, tôi từng đóng của Lân 4 phim rồi. Và tôi nghĩ đạo diễn Phạm Ngọc Lân đã nhìn thấy giữa diễn viên và nhân vật có nét tương đồng khi tôi thể hiện vai diễn này. Còn sự đánh giá diễn xuất thì sẽ thuộc về khán giả”.

Đạo diễn Phạm Ngọc Lân cùng dàn diễn viên trong phim. Ảnh: Fanpage Cu li không bao giừo khóc.

Các phim ngắn trước đó của Phạm Ngọc Lân bao gồm ‘Chuyện mọi nhà’ (The Story of ones) chiếu tại Vision du Reél, ‘Thành phố khác’ chiếu tại Berlin, ‘Một khu đất tốt’ và ‘Giòng sông không nhìn thấy’ (The Unseen River) được chiếu tại nhiều Liên hoan phim như Locarno và Sundance. ‘Cu li không bao giờ khóc’ là bộ phim dài đầu tiên của anh.

Đạo diễn Phạm Ngọc Lân tại buổi công chiếu toàn cầu .

Đạo diễn Phạm Ngọc Lân chia sẻ:Đây là phim đầu tay của mình, một phim nhỏ và giản dị. Hi vọng sau buổi chiếu này, phim sẽ chạm tới nhiều khán giả hơn nữa.

Trước đó, ‘Một khu đất tốt’ của Phạm Ngọc Lân từng tham gia hạng mục phim ngắn tại Liên hoan Phim Berlin 2019.

Liên hoan Phim Berlin ra đời vào năm 1951, được coi là một trong ba liên hoan phim lớn và uy tín nhất thế giới bên cạnh Liên hoan Phim Venice của Italy (1932) và Cannes của Pháp (1946). Ngoài 'Cu li không bao giờ khóc', Việt Nam từng có 'Cha và con và…' của Phan Đăng Di (2015), 'Nước: 2023' (2014) của Nguyễn Võ Nghiêm Minh và 'Vị' của Lê Bảo (2019) góp mặt tại Liên hoan Phim Berlin. Trong đó, ‘Cha và con và...’ (2015) là phim Việt đầu tiên góp mặt ở hạng mục Tranh giải (Competition) tại Liên hoan phim Berlin.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cu-li-khong-bao-gio-khoc-gay-chu-y-tai-lhp-berlin-2024-221271.htm