Cú lội ngược dòng ngoạn mục của nam sinh giành vòng nguyệt quế Olympia

Tô Hoàng Nhật (trường THPT số 1 Đức Phổ, Quảng Ngãi) lội ngược dòng ở phần thi về đích và giành vòng nguyệt quế tuần Đường lên đỉnh Olympia đầy thuyết phục.

Tô Hoàng Nhật sinh năm 2004. Cậu tự nhận mình là người đẹp trai, vui tính, năng động và đôi lúc có chút hấp tấp, nóng vội. Nam sinh có sở thích khá đặc biệt là vừa đi bộ dưới mưa vừa hát. Em tin rằng hành động đó giúp giải tỏa căng thẳng, áp lực và giúp bản thân tự tin hơn sau mỗi lần dầm mưa như vậy.

Ở cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý II của Đường lên đỉnh Olympia (phát sóng chiều 28/2), Tô Hoàng Nhật có cuộc tranh tài với ba nhà leo núi gồm Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Phạm Thị Minh Trang (THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk) và Nguyễn Phương Linh (THPT chuyên Vĩnh Phúc).

Trong phần thi Khởi động, thí sinh Phương Linh dẫn đầu với 100 điểm, tiếp đến là Việt Thái 90 điểm, Hoàng Nhật 80 điểm, Minh Trang 60 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, từ khóa gồm 9 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Hình ảnh "khúc ruột" gắn liền với miền nào trong ba miền đất nước? 3/4 thí sinh giành được điểm với đáp án "Miền Trung".

Ngay khi ô hình ảnh đầu tiên được lật mở, Việt Thái nhấn chuông trả lời từ khóa và đưa ra đáp án chính xác "Trường Sơn". Việt Thái vươn lên dẫn đầu với 180 điểm, theo sau là Phương Linh 110 điểm, Hoàng Nhật 90 điểm, Minh Trang 60 điểm.

Tô Hoàng Nhật giành nguyệt quế tuần Đường lên đỉnh Olympia.

Tô Hoàng Nhật giành nguyệt quế tuần Đường lên đỉnh Olympia.

Ở phần thi Tăng tốc, thí sinh Hoàng Nhật bứt phá bám sát vị trí người dẫn đầu đoàn leo núi với câu hỏi về bài hát "Chiếc gậy Trường Sơn" của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nam sinh gốc Quảng Ngãi trả lời đúng và nhanh nhất cả bốn câu hỏi của phần thi, vươn lên vị trí thứ hai với 250 điểm, kém Việt Thái 10 điểm.

Phần Về đích, Việt Thái là người thi đầu tiên, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 10 - 10 - 20 điểm. Tuy nhiên, em chỉ trả lời chính xác câu hỏi thứ hai, còn câu đầu tiên và cuối cùng thì Hoàng Nhật, Phương Linh ghi điểm. Việt Thái hoàn thành phần thi với 240 điểm.

Hoàng Nhật bước vào phần thi với 260 điểm. Em thận trọng lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 10 điểm. Tuy nhiên, em chỉ trả lời chính xác một câu. Hai câu còn lại Việt Thái có cơ hội trả lời và giành được điểm. Hoàng Nhật về chỗ với 250 điểm.

Phương Linh sở hữu 180 điểm, quyết tâm lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 - 30 - 20 điểm, cùng ngôi sao hi vọng ở câu đầu tiên. Phương Linh trả lời chính xác câu đầu tiên, nhưng để Hoàng Nhật giành điểm ở câu cuối cùng. Em về chỗ với 200 điểm.

Là người chơi cuối cùng, Minh Trang lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 điểm, nhưng không thành công. Lần lượt Hoàng Nhật, Việt Thái, Phương Linh giành được quyền trả lời và ghi điểm. Minh Trang về chỗ với 40 điểm.

Chung cuộc, chàng trai Tô Hoàng Nhật giành được vòng nguyệt quế với 290 điểm; Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) về nhì với 280 điểm. Cùng vị trí thứ ba Nguyễn Phương Linh (THPT chuyên Vĩnh Phúc) 220 điểm và Phạm Thị Minh Trang (THCS - THPT Đông Du, Đắk Lắk) 40 điểm.

Giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi tuần, Tô Nhật Hoàng vui mừng vì bước đầu hoàn thành được mục tiêu. Sau tuần thi này, em tiếp tục bắt tay vào ôn tập, trau dồi thêm kiến thức để chuẩn bị vòng thi tháng Đường lên đỉnh Olympia cam go, kịch tính và nhiều bạn giỏi hơn.

Hà Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cu-loi-nguoc-dong-ngoan-muc-cua-nam-sinh-gianh-vong-nguyet-que-olympia-ar598559.html