Cú lừa ngoạn mục mạng xã hội: Bảo vệ thông tin riêng tư bằng một dòng status

Hai ngày gần đây, trên Facebook đang lan truyền những thông điệp về việc bảo vệ thông tin cá nhân. Các dòng trạng thái này được viết nghiêm túc và có dẫn một bộ luật quốc tế: UCC 1 1-308-308 1-103, và quy định Rome. Tuy nhiên, đây là một cú lừa, và bạn cũng không thể bảo vệ thông tin của mình theo cách này.

Nội dung của thông báo (dưới đây) nghe khá "hoành tráng" nhưng thật ra nó không bảo vệ gì được facebook của bạn cả và đây là lý do.

Nội dung tiêu biểu của status

Bạn đã cấp quyền cho facebook sử dụng 3 hạng mục thông tin khi đăng ký tài khoản. Ba hạng mục thông tin đó là: (1) Quyền sử dụng nội dung bạn tạo và chia sẻ, (2) Quyền sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động của bạn với quảng cáo và nội dung được tài trợ, (3) Quyền cập nhật phần mềm bạn sử dụng hoặc tải xuống.

Tham khảo thêm ở link: https://www.facebook.com/legal/terms

Để hiểu một nôm na, bạn đã ký một hợp đồng với Facebook và cơ bản là không thể đơn phương chấm dứt nó. Trừ phi bạn xóa hẳn tài khoản của mình.

Vậy những dòng trạng thái này dẫn chứng 1 bộ luật và một hiệp ước quốc tế. Vậy những thứ này là gì?

Nói một cách giản lược, “UCC 1-103 1-308” là một bộ luật về thương mại thống nhất trên toàn Hoa Kỳ, và nó không liên quan gì đến mạng xã hội và quyền riêng tư.

Còn quy định Rome là một hiệp ước được thiết lập bởi Tòa án Hình sự Quốc tế để chống lại tội phạm chiến tranh, tội phạm diệt chủng và các tội ác chống lại loài người. Tất nhiên, nó cũng không liên quan gì đến mạng xã hội cả.

Điều thú vị là, sự có vẻ hợp lý của “cú lừa” này đã qua mắt nhiều người và có khả năng vẫn sẽ được chia sẻ rộng rãi trong những lần “tái xuất” sau của mình.

Nhi

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cu-lua-ngoan-muc-mang-xa-hoi-bao-ve-thong-tin-rieng-tu-bang-mot-dong-status-64959.html